Giáo dục

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ ở Hà Tĩnh

Tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên phạm tội, vi phạm pháp luật liên quan pháo nổ ở Hà Tĩnh đang ở mức báo động, chiếm 55,1% số vụ là do học sinh, sinh viên, thanh, thiếu niên dưới 18 tuổi gây ra.

Thực trạng vi phạm các quy định về pháo nổ ở Hà Tĩnh đang diễn biến phức tạp. Chỉ tính từ ngày 15/9/2022 đến ngày 31/12/2022, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 78 vụ, 115 đối tượng có các hành vi vi phạm về pháo, thu giữ 1,5 tấn pháo các loại. Trong đó đã khởi tố 17 vụ, 29 bị can về các tội danh có liên quan.

Đáng chú ý, tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên phạm tội, vi phạm pháp luật liên quan pháo nổ đang ở mức báo động. Trong tổng số các vụ nói trên, có 43 vụ (chiếm 55,1%), 62 trường hợp (chiếm 54%) do học sinh, sinh viên, thanh, thiếu niên dưới 18 tuổi gây ra.

Tập trung chủ yếu là các hành vi trao đổi, mua hóa chất trên các trang thương mại điện tử, chế tạo pháo nổ theo hướng dẫn trên mạng internet để bán và tàng trữ, sử dụng trái phép pháo. Lực lượng Công an đã khởi tố 2 vụ, 3 bị can có liên quan; xử phạt hành chính 41 vụ, 59 đối tượng.

Các học sinh có hành vi tàng trữ pháo tự chế.


Điển hình, ngày 15/12/2022 Công an huyện Hương Khê bắt giữ 9 em học sinh Trường THCS Hương Trà có hành vi tàng trữ trái phép pháo, thu giữ 110 quả pháo tự chế và một số phụ kiện để chế tạo pháo, gồm: Nguyễn Kim Hoàng (SN 2010), Lê Hữu Tú (SN 2010), Đinh Quốc Bảo (SN 2010), Phạm Cao Đạt (SN 2010) trú tại xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, Kiều Xuân Nam (SN 2010), Nguyễn Văn Huân (SN 2010) trú tại xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, Phan Hải Đăng (SN 2010), Trần Văn Bảo (SN 2009), Vũ Công Bằng (SN 2010) trú tại xã Hương Đô, huyện Hương Khê.

Trước đó, ngày 4/12/2022 Công an huyện Kỳ Anh bắt giữ 4 đối tượng có hành vi buôn bản pháo nổ, thu giữ 16,9 kg pháo, gồm: Nguyễn Công Thành (SN 2004), Nguyễn Nhật Giang (SN 1995), Nguyễn Xuân Nam (SN 2005); Nguyễn Xuân Anh (SN 2006) đều trú tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, trong đó Nguyễn Xuân Nam là học sinh lớp 12A6 trường THPT Nguyễn Huệ; Nguyễn Xuân Anh là học sinh lớp 12A9 Trường THPT Bích Châu.

Cũng qua khảo sát vào thời điểm Tết Nguyên đán năm ngoái, đã có 7 vụ, 7 trường hợp thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên bị tai nạn thương tích về pháo (chiếm 33,3% trong tổng số vụ, số trường hợp tai nạn pháo), trong đó nhiều em phải chịu thương tật vĩnh viễn, để lại nhiều hậu quả xấu cho cá nhân và người thân các em trước mắt và cả tương lai sau này.

Theo Thiếu tá Phạm Đình Sang, Đội trưởng Đội đăng ký, quản lý vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Hà tĩnh, thực tiễn công tác đấu tranh cho thấy hầu hết các vụ chế tạo pháo trong học sinh, thanh thiếu niên hiện nay đều do các em đều thông qua mạng xã hội để nghiên cứu, tự làm theo và tự liên hệ mua các vật liệu tự chế tạo pháo nổ được rao bán trên các trang thương mại điện tử.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: Báo BVPL

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP