Trong nước

CA TP Hà Tĩnh: Tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT bảo vệ Tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013

Chiều ngày 1/4, Công an Thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT bảo vệ Tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng Công an tỉnh, lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự Thành phố Hà Tĩnh cùng đông đảo cán bộ chiến sỹ Công an Thành phố.

Báo cáo tại hội nghị, thay mặt ban chỉ huy, thượng tá Nguyễn Văn Tương, phó trưởng Công an Thành phố nêu rõ: Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, Công an thành phố đã chủ động tham mưu và triển khai các kế hoạch, huy động toàn bộ lực lượng, tập trung cao độ cho công tác đảm bảo ANTT, thành lập tổ công tác đặc biệt có sự phối hợp của các lực lượng Công an tỉnh, quân sự thành phố nên công tác trấn áp tội phạm, giữ vững ANTT, giúp nhân dân vui Tết đón Xuân.


Lực lượng Công an Thành phố đã phát hiện, điều tra và xử lý 131 vụ việc, 274 đối tượng, trong đó đã khởi tố 29 vụ, 49 bị can, đạt tỷ lệ điều tra khám phá 85%. Trên lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm hình sự, đã điều tra làm rõ 106 vụ, 229 đối tượng, thu hồi 13 xe mô tô các loại, 6 máy tính xách tay, 2 chỉ vàng, 2 điện thoại di động, 139,7 triệu đồng và một số tang vật khác. Khởi tố 21 vụ, 39 bị can, triệu tập 400 lượt đối tượng, lập 15 hồ sơ theo Nghị định 163/CP và 6 hồ sơ đi CSGD – TGD, tập trung điều tra làm rõ, khởi tố vụ án, bị can, xử lý nghiêm các đối tượng cưỡng đoạt tài sản bằng hình thức đòi nợ thuê, bắt các đối tượng gồm Nguyễn Bá Cảnh Dương (SN 1980) ở phường Tân Giang, Trần Đức Ninh (SN 1978) ở phường Bắc Hà, Phan Văn Quốc (SN 1987) ở phường Nguyễn Du, Nguyễn Văn Thân (SN 1992) ở phường Hưng Nguyên, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Điều tra bắt ổ nhóm nghiện ma túy chuyên trộm cắp tài sản nhà dân, gồm Nguyễn Bảo Phương (SN 1986) ở phường Đại Nài, Đinh Văn Đức (SN 1978) ở xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà; phá chuyên án ĐB 0113, bắt 6 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh đề gồm Nguyễn Thị Dung Hiên (SN 1967), Ninh Thị Thu Hằng (SN 1987), Phạn Thị Lĩnh (SN 1972), Hồ Thị Phương (SN 1977), Phan Trọng Duy (SN1991) đều ở xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh, Đào thị Bình (SN 1977) ở xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, thu giữ 20 triệu đồng, 6 bảng đề, 6 điện thoại di động.

Toàn cảnh hội nghị


Trên lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm về ma túy, điều tra bắt 11 vụ, 29 đối tượng, thu giữ 1,2477 g hêrôin, 5,675 ga ma túy tổng hợp, khởi tố 5 vụ, 5 bị can. Bắt đối tượng Phan Anh Tuấn (SN 1983) ở phường Tân Giang là đối tượng cộm cán, lưu manh côn đồ có nhiều tiền án, tiền sự tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,0695g ma túy tổng hợp, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy tổng hợp, 4 điện thoại, 3 triệu đồng.


Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm kinh tế, Công an Thành phố Hà Tĩnh đã điều tra làm rõ 14 vụ, 16 đối tượng vi phạm về kinh tế , thu giữ gần 60 kg pháo hoa nổ, 3 xe ô tô, các loại hàng hóa trị giá khoảng 400 triệu đồng, khởi tố 3 vụ, 5 bị can. Trong dịp Tết đã điều tra bắt Biện Khắc Hải (SN 1973); Nguyễn Thị Thuận (SN 1970), Trần Mạnh Hiệp (SN 1982) đều ở xã Thạch Đồng, TP Hà Tĩnh về hành vi buôn bán pháo trái phép, thu giữ 33,567 kg pháo nổ. Công an Thành phố phối hợp với lực lượng CS113 Công an tỉnh ngăn chặn 1 nhóm thanh niên gồm 18 đối tượng sử dụng xe mô tô các loại có biểu hiện đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, phối hợp với lực lượng PCCC tổ chức chữa cháy cấp cứu người bị nạn, điều tra 1 vụ cháy tại Trung tâm thương mại BMC, vận động nhân dân giao nộp 1 khẩu súng K54, 1 quả đạn pháo phòng không, loại 57 ly, chiều dài khoảng 60 cm, nặng khoảng 7 kg. Qua công tác tuần tra, kiểm tra phát hiện thu giữ 5 khẩu súng săn loại hai nòng, xử phạt hành chính 10 triệu đồng.

Trưởng CATP HT tặng thưởng cho đội CSMT và CA phường Văn Yên có thành tích xuất sắc trong đợt ra quân



Tại hội nghị tổng kết đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, lãnh đạo Công an Thành phố đã tặng thưởng cho 22 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Cũng trong đợt ra quân này, đồng chí Trưởng Công an Thành phố được Bộ Công an tặng Bằng khen, tập thể Công an Thành phố được UBND tỉnh tằng Bằng khen.


Phát biểu kết luận tại hội nghị Thượng tá Nguyễn Tiến Nam – Trưởng Công an Thành phố Hà Tĩnh nhấn mạnh: để làm tốt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, thời gian tới, lực lượng Công an Thành phố phải nắm chắc tình hình, nhất là tình hình liên quan đến hoạt động người nước ngoài, hoạt động tôn giáo, tham mưu cấp ủy chính quyền chỉ đạo giải quyết không để phát sinh phức tạp, soát xét tình hình, tập trung đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, chú trọng cả tuyên truyền và điều tra xử lý, đẩy nhanh các tiến độ các vụ án đã khởi tố, giải quyết các vụ án còn tồn đọng, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng các mô hình điểm, tổ chức tập huấn cho lực lượng bảo vệ dân phố, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”, gắn với khẩu hiệu hành động “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.


Xuân Lý – Văn Hùng

Công An Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP