Phóng sự - Ký sự

Cá đồng loạt chết bất thường tại vùng biển Vũng Áng

Mấy ngày nay, hàng chục hộ dân nuôi cá bè khu vực vùng biển Vũng Áng xã Kỳ Lợi và các bè cá của các xã lân cận như Kỳ Hà, Kỳ Ninh, Kỳ Hải (TX. Kỳ Anh – Hà Tĩnh) đồng loạt chết nổi trắng bụng. 

Chết đồng loạt

Đặc biệt, không chỉ cá nuôi trong lồng bè bị chết, mà cá tự nhiên trong vực này cũng chết hàng loạt.

Theo thông tin từ người dân nuôi bè cá tại xã Kỳ Lợi cho biết, cá trong lồng bắt đầu chết rải rác từ ngày 6/4 đến cuối ngày thì đồng loạt chết nổi trắng bụng.

Theo ước tính, khu vực này có 5 hộ dân nuôi cá lồng, số cá chuẩn bị thu hoạch và cá còn nhỏ chết khoảng gần 2 tấn, thiệt hại gần 550 triệu đồng.

Cá chết hàng loạt tại các bè cá của người dân các xã Kỳ Lợi, Kỳ Hà, Kỳ Ninh

Ông Võ Hữu Duật, trú tại thôn Hải Phong (Kỳ Lợi) cho biết: “Tôi nuôi 2 lồng, 8 ô số lượng cá chết khoảng gần 500 kg.  Tôi làm nghề này đã 5 năm nhưng đây là lần đầu tiên cá chết nhiều như thế này.

Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc tìm hiểu, can thiệp giúp dân, nếu không, với tình trạng này thì vốn liếng, tài sản của người dân có nguy cơ tiêu tan”.

Tươn tự, hộ anh Chu Văn Khánh (Hải Phong – Kỳ Lợi) cá cũng chết hàng loạt, ước tính gần 450 kg.

“Cả gia đình đang hoảng loạn các chú ạ. Bao nhiêu vốn liếng tự có và vay mượn anh em, họ hàng dồn vào các lồng cá này cả, nay cá chết nổi trắng bụng, ăn ngủ không yên…” anh Khánh than thở.

Không chỉ cá nuôi trong lồng bè của người dân bị chết, mà theo nhiều ngư dân cho biết, tình trạng cá tự nhiên ngoài biển cũng có hiện tượng chết tương tự.

Ngư dân Trần Đình Hường cho biết, cá ngoài vùng biển khu vực Vũng Áng, vùng cảng Sơn Dương, cách bờ khoảng 2 hải lý cá tự nhiên chết hàng loạt, chúng tôi vớt được rất nhiều. Sự việc chưa từng có từ trước tới nay.
Ngư dân chở PV  báo Tầm nhìn ra xem cảnh cá chết cách bờ khoảng 2 hải lí.

Ngư dân Trần Đình Hường (Đông Yên – Kỳ Lợi) thường hay đánh bắt cá tại khu vực này cho biết, cá từ ven bờ ra đến khoảng 2 hải lý cá chết rất nhiều. Hôm qua đến bây giờ ngư dân vớt được rất nhiều cá, chúng tôi rất hoang mang bởi việc này chưa từng có.

Ông Hường nói, cá mắc lưới rất nhiều, tình trạng lừ đừ như kiệt sức, giống như bị nhiễm nguồn nước độc từ đâu ấy (?).

Theo các ngư dân, việc cá ngoài biển chết như vậy rất bất thường, có thể từ nhiễm nguồn nước độc từ các nhà máy chảy ra (?).

Ngư dân đang cần một lời gải đáp

Ông Chu Văn Quang, Phó chủ tịch UBND xã Kỳ Lợi cho biết: “Đến thời điểm hiện tại có 5 hộ dân nuôi cá lồng bè bị chết, gồm các loại cá Hồng, Bớp.

Ngoài số cá lồng ngư dân nuôi, thì ngư dân còn báo về ngoài vùng biển khu vực Vũng Áng, cảng Sơn Dương cá tự nhiên cũng chết nhiều. Vụ việc này chưa từng có từ trước đến nay”.

Theo phản ánh của người dân nuôi cá lồng, 12g đêm ngày 6/4 cá vẫn ăn bình thường, nhưng từ 2g sang ngày 7/4 sau khi nước thủy triều lên đẩy nguồn nước biển vào bắt đầu có hiện tượng cá bơi lờ đờ trên mặt nước sau đó lăn ra chết sạch.

 Các bè cá của người dân thôn Hải Phong

“Phảicó một chất độc nào đó xã ra biển thì mới có việc cá tự nhiên ngoài biển và cá nuôi chết hàng loạt như thế này. Sự việc chưa hề có tiền lệ, có chết thì cũng chết vài con do dịch bệnh thôi”.  Một ngư dân cho biết

Trao đổi với ông, Phạm Văn Hùng, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Kỳ Anh, ông Hùng cho biết : “ Ngay sau khi nhận được thông tin của  ngư dân và các hộ dân nuôi cá thông báo tình hình cá bị chết hàng loạt, chúng tôi đã cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành kiểm tra thực tế, lấy mẫu cá, mẫu nước để xét nghiệm tìm hiểu nguyên nhân”.

Đến tại thời điểm lúc 12g, ngày 7/4/2016, PV báo Tầm nhìn tiếp tục nhận được các thông tin từ các ngư dân Kỳ Lợi, Kỳ Hà, Kỳ Ninh báo về: Tại khu vực vùng biển gần bờ xung quanh cảng Vũng Áng, đảo Sơn Dương, cửa sông Hải Khẩu (giữa xã Kỳ Hà và Kỳ Ninh) các loại tôm cá chết đồng loạt và tấp vào bờ.

Được biết, tại khu vực này có Khu công nghiệp Formosa, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng … đang hoạt động.

Trong các cuộc nói chuyện với PV, nhiều ngư dân hoài nghi việc cá, tôm chết bất thường có liên quan đến việc chất thải xả ra từ một số nhà máy?

Trước sự việc bất thường gây hoang mang cho bà con ngư dân, mong các cấp ban ngành sớm làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả.

Hà Vũ – Đặng Sơn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP