Quốc hội khóa XIV

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương

Sáng 20/5, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn – Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử tại các địa phương trong tỉnh.

Cùng đi có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Nữ – Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Huyên; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũn; Giám đốc Công an tỉnh Lê Văn Sao.

hatinh24h
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn và các thành viên trong đoàn  kiểm tra tại các điểm bỏ phiếu tại Hương Khê.

Trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại các điểm bỏ phiếu: xã Hương Trạch, huyện Hương Khê; xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang; xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn; xã Đức Long, huyện Đức Thọ; Phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh cho thấy công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã được hoàn tất.

Tại các điểm bỏ phiếu, việc trang trí tại khuôn viên, hòm phiếu, sắp xếp, bố trí bàn ghế đón tiếp cử tri đang được khẩn trương hoàn thành; công tác an ninh trật tự được đảm bảo. Đến thời điểm này, các địa phương đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, treo băng rôn, khẩu hiệu, tiếp nhận cấp phát đầy đủ hòm phiếu, con dấu bầu cử cùng các loại hồ sơ, tài liệu, vật dụng khác phục vụ công tác bầu cử. Các huyện cũng đã phân công các đoàn công tác, tổ công tác về tham gia hướng dẫn, chỉ đạo tại các địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tai các buổi làm việc với các huyện, thị xã, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu các địa phương nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của đoàn kiểm tra để bổ cứu kịp thời.

Trên cơ sở đó cần xác định rõ những việc trọng tâm hiện nay là tập trung chỉ đạo cao nhất để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp; theo đó phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cho các tổ bầu cử, cử tri nắm rõ thể lệ bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu không để xẩy ra vi phạm luật bầu cử; tiếp tục soát xét danh sách cử tri nhằm đảm bảo quyền lợi cho tất cả các cử tri.

Cùng với đó, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc bám nắm cơ sở, tiếp tục thông tin tuyên truyền đầy đủ về các ứng cử viên; làm cho mỗi cử tri thấm nhuần đi bầu cử là quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm, nếu ai đó cố tình cản trở cử tri đi bầu cử là vi phạm pháp luật.

Các địa phương tiếp tục kiểm tra,giám sát công tác bầu cử; lực lượng công an, quân sự, biên phòng tổ chức túc trực 24/24 giờ nắm chắc tình hình, nắm chắc đối tượng đảm bảo tốt an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử.Đặc biệt, không để kẻ xấu lợi dụng, cảnh giác với các thông tin tuyên truyên truyền bịa đặt, xuyên tạc sai sự thật kích động nhằm phá hoại cuộc bầu cử.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Để cuộc bầu cử diễn ra trong không khí dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn tiết kiệm, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, tỷ lệ và thực sự là ngày hội của toàn dân cả hệ thống chính trị phải vào cuộc một cách đồng bộ,sâu sát.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn mong muốn cử tri tiếp tục dành thời gian quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu thật kỹ tiểu sử tóm tắt và quá trình công tác, năng lực trình độ, sự cống hiện các ứng cử viên để sáng suốt lựa chọn, bầu ra các đại biểu đủ sức, đủ tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

Văn Sơn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP