Trong nước

Bí thư Thành ủy TP.HCM xuống hiện trường, thăm hỏi gia đình các nạn nhân vụ cháy ở quận 10

Báo Tuổi trẻ đưa tin, trưa 17/2, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã đến hiện trường vụ cháy làm 4 người chết trong hẻm đường Cách Mạng Tháng 8, phường 15, quận 10.

Ông Nguyễn Văn Nên thăm hỏi, động viên người thân gia đình nạn nhân. Ảnh: Tuổi trẻ

Tại đây, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ với thân nhân gia đình nạn nhân trong vụ cháy gây hậu quả đau lòng.

Ông cũng yêu cầu cơ quan chức năng địa phương sớm điều tra nguyên nhân, khắc phục hậu quả, hỗ trợ các nạn nhân…

Ông Nên cũng trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân ngay tại hiện trường.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên xuống hiện trường vụ cháy nhà. Ảnh: Tiền Phong

Ông Nên chỉ đạo sớm làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: Tuổi trẻ

Như đã đưa tin, khoảng 3h45 ngày 17/2, hỏa hoạn bùng lên tại căn nhà trong hẻm 623 Cách Mạng Tháng Tám, phường 15, quận 10, TP.HCM.

Phát hiện cháy, người dân trong hẻm hô hoán dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy bùng phát mạnh, lan rộng ra 2 căn kế bên kèm theo nhiều tiếng nổ.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận 10 đã đến hiện trường. Lực lượng chức năng chia thành nhiều hướng từ hẻm, mái nhà dân để phun nước dập lửa.

Khi đám cháy được dập tắt, cảnh sát phát hiện 4 người tử vong cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Đến sáng cùng ngày, cảnh sát đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy. Danh tính các nạn nhân đang được cảnh sát xác minh.

Theo một số nhân chứng, các nạn nhân tử vong đều sống cùng nhà. Thời điểm cháy, căn nhà có 6 người.

2 người thoát ra từ trên lầu bị thương. 4 người kẹt lại bên trong tử vong.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Thị Hồng Xuân (SN 1978), Lê Thị Hồng Tuyết (SN 1977), Trần Quốc Cường (SN 1986) và Lê Hoàng Dũng (1968), theo báo Dân trí.

Tác giả: Vân Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP