Pháp luật

Bị phát hiện sàm sỡ bé 8 tuổi, gã đàn ông chém liên tiếp 5 người

Người đàn ông lại nhà hàng xóm chơi có hành vi sờ soạng trên người cháu gái, bị gia chủ phát hiện, đối tượng lấy phảng chém 5 người bị thương.

Ngày 4/12, theo thông tin từ UBND huyện U Minh (Cà Mau), Cơ quan CSĐT Công an huyện này đang điều tra, làm rõ vụ 5 người trong gia đình bị người đàn ông có giấy ra viện điều trị bệnh tâm thần chém gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h30 ngày 3/12, Nguyễn Văn Phương (SN 1970, ngụ ấp 11, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) có đến nhà bà L.T.Ch. (SN 1964, ngụ cùng ấp) chơi.

Sau đó, Phương vào phòng ngủ cháu L.B.L. (SN 2013, cháu nội bà Ch.) và có hành vi sờ soạng trên người cháu L.

Bị gia chủ phát hiện có hành vi sờ soạng trên người cháu gái, người đàn ông lấy phảng chém loạn xạ làm 5 người bị thương. (Ảnh minh họa)

Khi nghe tiếng la kêu cứu của cháu L., bà Ch. và L.T.T. (SN 1995, con bà Ch.) chạy vào thì xảy ra cự cãi với Phương. Lúc đó, Phương chạy ra phía sau nhà lấy cây phảng (dụng cụ phát cỏ - PV) dài 1m chém loạn xạ, gây thương tích cho 5 người trong nhà.

Vụ việc được người dân địa phương kịp thời trình báo đến cơ quan chức năng. Về phía Phương, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và truy bắt đối tượng.

Đến khoảng 2h ngày 4/12, công an đã bắt được Phương đang lẩn trốn cách hiện trường khoảng 4km.

Làm việc với cơ quan công an, Phương có biểu hiện lơ ngơ, không tỉnh táo.

Qua kiểm tra, công an phát hiện Phương có giấy ra viện điều trị bệnh tâm thần tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau chẩn đoán: “Tâm thần phân liệt; Loạn tâm thần cấp”.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Tác giả: Gia Minh

Nguồn tin: Báo Giao Thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP