Tin trong nước

Bé gái 9 tuổi chết thảm trên đường về quê ăn Tết

Hai bà cháu đi xe máy về quê ăn Tết, không may va chạm với xe đầu kéo. Bà văng lên lề đường, bé gái 9 tuổi chết thảm.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 8h45 ngày 27/1 trên quốc lộ 1A, đoạn qua khu vực chân cầu An Sương, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM.

Hiện trường vụ tai nạn làm bé Vy chết thảm dưới bánh xe đầu kéo.

Theo người dân, thời điểm trên, bà Huỳnh Thị Nga (48 tuổi, quê Tiền Giang) điều khiển xe máy chở cháu ngoại là bé Lê Thúy Vy (9 tuổi) đi từ thị xã Thuận An về Tiền Giang ăn Tết.

Khi lưu thông đến gần cầu vượt An Sương, xe của bà Nga không may xảy ra va chạm với xe đầu kéo do tài xế Trần Đình Chiến (31 tuổi) điều khiển. Cú va chạm khiến bà Nga văng vào lề đường, may mắn thoát nạn. Bé Vy ngã xuống ngay gầm xe đầu kéo và bị bánh xe cán qua người tử vong ngay tại chỗ.

Cha mẹ bé Vy nhận hung tin đã nhanh chóng chạy tới hiện trường. Cha mẹ và bà ngoại của bé Vy đã khóc ngất khi thấy con cháu mình chết thảm dưới bánh xe đầu kéo. Vy là con đầu lòng.

Người thân bé Vy khóc ngất khi hay tin con cháu mình tử nạn.

Do thi thể của bé Vy mắc kẹt lại dưới bánh xe nên lực lượng chức năng phải dùng xe cứu hộ nâng rơmooc để đưa thi thể bé ra ngoài và đưa về bệnh viện. Tại hiện trường, chiếc xe máy của hai bà cháu hư hỏng nặng, nhiều bánh mứt Tết trên xe máy rơi vãi khắp hiện trường.

Trường Nguyên/.Zing

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP