Kỳ Anh

Bắt nhiều con bạc người Trung Quốc tại khu kinh tế Vũng Áng

Thạch Châu

Trung tá Phan Mạnh Tâm, Đồn trưởng đồn biên phòng Đèo Ngang (Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh) vừa cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn thuộc khu vực đồn quản lý xuất hiện tình trạng người nước ngoài tổ chức đánh bạc.
 Bắt nhiều con bạc người Trung Quốc
Ảnh: Công nhân chuẩn bị vào ca làm việc tại khu kinh tế Vũng Áng.
Chỉ tính từ ngày 4.1.2014 đến nay, lực lượng biên phòng đã phá 7 vụ đánh bạc, bắt giữ 32 đối tượng; tang vật thu được tại chiếu bạc gần 8 triệu đồng.
Trước đó, vào ngày 29.12.2013, tại xã Kỳ Phương (Kỳ Anh), lực lượng biên phòng đã phát hiện 6 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc tổ chức đánh bạc.
Tiếp đó, ngày 1.1.2014, phát hiện thêm 4 đối tượng người Trung Quốc tổ chức đánh bạc tại công ty Sơn Tây 3. Đồn biên phòng Đèo Ngang đã phối hợp với các lực lượng phát hiện bắt giữ, xử lý theo pháp luật.
Tính đến thời điểm hiện tại, khu kinh tế Vũng Áng (phía đông nam huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) có gần 25 ngàn công nhân thuộc 26 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó gần 4 ngàn người nước ngoài lưu trú và làm việc.
Trước tình hình phức tạp tại khu kinh tế Vũng Áng, Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã tăng cường lực lượng gồm 61 đồng chí, 10 chó nghiệp vụ để phối hợp với các lực lượng công an truy quét các tệ nạn xã hội trong thời gian trước, trong và sau tết.
Qua đấu tranh, từ đầu năm 2014 đến nay, các lực lượng đã bắt giữ 43 vụ trộm cắp tài sản/70 đối tượng; 7 vụ/32 đối tượng tổ chức đánh bạc; 3 vụ/8 đối tượng gây rối trật tự công cộng. Đặc biệt, trên địa bàn này đã xuất hiện nhiều đối tượng tổ chức đòi nợ thuê.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP