Tin trong nước

Bắt nghi phạm Trung Quốc lừa bán 32 phụ nữ Việt Nam

Trước khi lẩn trốn, Cheng Bao He cùng đồng bọn đã dụ dỗ, đưa hàng chục cô gái sang định cư trái phép tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Ngày 11/3, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) đã bàn giao Cheng Bao He – nghi phạm trốn truy nã cho lực lượng chức năng Trung Quốc điều tra theo thẩm quyền.

Bắt nghi phạm Trung Quốc lừa bán 32 phụ nữ Việt Nam
Cheng Bao He

. Ảnh: T.L.

Theo thông tin trao đổi của người làm nhiệm vụ, Cheng Bao He là mắt xích quan trọng nằm trong đường dây mua bán người. Hai năm qua, ông ta cùng đồng phạm đã dụ dỗ, đưa 32 phụ nữ Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Sơn Đông (Trung Quốc).

Để lấy chồng và cư trú, các nạn nhân được nhóm buôn người giúp đỡ.

Cảnh sát địa phương xác định, nhóm của Cheng Bao He sử dụng giấy tờ giả để giúp nạn nhân xin thị thực. Họ kiếm được hàng chục nghìn nhân dân tệ sau những lần lừa bán phụ nữ Việt Nam.

Căn cứ kết quả điều tra, tháng 7/2015, Công an tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã phê chuẩn lệnh tạm giam đối với Cheng Bao He về tội Mua bán người. Tuy nhiên nghi phạm đã bỏ trốn khỏi địa phương từ nhiều ngày trước.

Nhận định Cheng Bao He lẩn trốn sang Việt Nam, Cục cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp với một số đơn vị đã giám sát các cửa khẩu quốc tế, truy lùng kẻ buôn người.

Ngày 4/3, trinh sát phát hiện Cheng Bao He đến xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Bí mật đeo bám, cảnh sát đã bắt giữ, di lý nghi phạm ra cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) để bàn giao cho lực lượng chức năng Trung Quốc.

Tùng Lâm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP