Pháp luật

Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 19.000 viên ma túy tổng hợp

Ngày 24-5, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Phó đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh thành công Chuyên án A2-322 bắt giữ 1 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép ma túy.

Trước đó, vào lúc 23 giờ 58, ngày 23-5-2022 tại Km20+93, cầu Tân Lâm, thuộc thôn Tân Xuân 2, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Trị và Phòng PC04, Công an tỉnh Quảng Trị dừng, kiểm tra hành chính xe taxi 4 chỗ mang BKS: 74A-083.32 do tài xế Nguyễn Quốc Yên (sinh năm 1971, trú tại: Huỳnh Thúc Kháng, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) di chuyển từ hướng huyện Đakrông về thành phố Đông Hà. Trên băng ghế phía sau có 1 nam hành khách tên Trần Hoàng Minh Nhật (sinh năm 1997, trú tại: 6/30 khu tập thể Xã Tắc, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế). Lực lượng đánh án phát hiện trong hành lý của Trần Hoàng Minh Nhật có 1 bọc màu đen, bên trong chứa 19.000 viên nén hình trụ, tròn và có mùi đặc trưng của ma túy.

Đối tượng Trần Hoàng Minh Nhật và tang vật 19.000 viên ma túy tổng hợp: Ảnh: Trúc Hà


Bước đầu, đối tượng Nhật khai nhận, số tang vật lực lượng chức năng thu giữ đó là ma túy tổng hợp. Trước đó, y được 1 người tên Bớt (không rõ nhân thân lai lịch) thuê vận chuyển từ Quảng Trị về thành phố Huế với tiền công là 2 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ và xử lý theo pháp luật.

Tác giả: THANH TRÚC

Nguồn tin: qdnd.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP