Thể thao

Báo chí quốc tế nói gì về chức vô địch U23 Đông Nam Á của U23 Việt Nam?

Các trang tin quốc tế trong khu vực đều có những lời khen ngợi thành tích giành ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022 của U23 Việt Nam sau chiến thắng 1-0 trước U23 Thái Lan.

Tối 26/2, đội tuyển U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Thái Lan 1-0 để giành ngôi vô địch Giải U23 Đông Nam Á. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U23 Việt Nam đăng quang ở giải đấu này. Sau trận đấu, các trang tin quốc tế trong khu vực đều có những lời khen ngợi đến thành tích ấn tượng của thầy trò HLV Đinh Thế Nam.

Các trang tin quốc tế trong khu vực khen ngợi thành tích vô địch U23 Đông Nam Á của U23 Việt Nam. (Ảnh: VFF).


Trang chủ của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) viết: "Võ Nguyên Hoàng và Phan Tuấn Tài đã có trận đấu tốt, họ đã khiến hàng thủ Thái Lan gặp nhiều khó khăn. Chính Tuấn Tài là người chuyền bóng để Bảo Toàn ghi bàn. Ở hiệp 2, hàng thủ Việt Nam đã hoạt động tốt để khiến Thái Lan ức chế tâm lý trong những pha lên bóng và 1 bàn thắng là đủ để Việt Nam đăng quang chức vô địch".

Trang tin SMMSPORT nhận xét: "U23 Thái Lan bị ảnh hưởng tâm lý do ngay trước trận nhận tin có 5 cầu thủ mắc Covid-19. U23 Việt Nam sau khi có bàn thắng đã chơi cực kỳ chắc chắn bảo vệ khung thành nhà khiến đội quân của HLV Salvador Valero Garcia phải ngậm ngùi bại trận và mất cơ hội tìm lại chức vô địch U23 Đông Nam Á sau lần đăng quang đầu tiên năm 2005".

Tờ Siam Sports khẳng định U23 Thái Lan đã nỗ lực hết sức nhưng trước một U23 Việt Nam nhỉnh hơn, U23 Thái Lan đã không thể giành chức vô địch. Trong khi đó, trang tin của kênh truyền hình Thairath nhận xét rằng U23 Việt Nam vô địch xứng đáng nhưng U23 Thái Lan cũng có thể tự hào bởi họ có cầu thủ Teerasak Poeiphimai giành danh hiệu Vua phá lưới với 3 bàn thắng./.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP