Pháp luật

Vượt biên mua ma túy, bị phát hiện liền ném vào bụi chuối

Hai nghi phạm vượt biên sang Lào mua ma túy để mang về Việt Nam bán kiếm lời bất chính đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tóm gọn.

Lê Văn Dũng và Hoàng Anh Tuấn tại cơ quan chức năng. Ảnh nhỏ: Tang vật ma túy bị thu giữ

Ảnh: Công Sang

Ngày 4.1, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) xác nhận vào 22 giờ ngày 3.1, đơn vị đã phối hợp với Đội phòng chống ma tuý và tội phạm (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị), bắt 2 nghi phạm Lê Văn Dũng (25 tuổi, trú H.Hướng Hóa) và Hoàng Anh Tuấn (22 tuổi, trú H.Gio Linh).

Vào thời điểm trên, qua tin báo từ cơ sở, lực lượng chức năng đã mật phục tại thôn Nại Cửu (xã Tân Thành, H.Hướng Hóa) đợi Dũng và Tuấn đi từ bến đò sông Sê Pôn lên để chặn bắt. Thấy động, Dũng và Tuấn liền bỏ chạy, Tuấn ném 2 bịch ni lông vào vườn chuối ven đường.

Tuy nhiên, cả 2 đã bị tóm gọn và 2 bịch ni long cũng được thu hồi, bên trong chứa 300 viên ma túy hiệu WY.
Khai nhận tại cơ quan điều tra, Dũng và Tuấn cho biết 15 giờ ngày 3.1 đã vượt biên sang Lào mua số ma tuý trên với giá hơn 10 triệu đồng rồi mang về Việt Nam để sử dụng và bán kiếm lời.

Tác giả: Nguyễn Phúc

Nguồn tin: Báo Thanh niên

  Từ khóa: vượt biên , ma túy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP