Giáo dục

Nhiều học sinh đột ngột ngất xỉu, biểu hiện hung dữ bất thường

Gần đây, có nhiều học sinh của điểm trường Nà Bản (xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) thường xuyên có biểu hiện lạ, liên tục bị ngất, trở lên hung dữ bất thường, suy kiệt sức khỏe... khiến cho giáo viên, phụ huynh và chính quyền địa phương lo lắng.

Liên quan đến sự việc này, sáng 15/12, trao đổi với PV, ông Ma Duy Phi Hùng – Chủ tịch UBND xã Xuân Lạc cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã vào trường Nà Bản kiểm tra, tìm hiểu.

Ông Hùng miêu tả, các em học sinh có biểu hiện lạ nhưng không hung dữ đến mức đánh giáo viên như một số thông tin đã đưa.

Chủ tịch xã Xuân Lạc cho biết, đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân đầy đủ để lý giải về sự việc. Hiện chính quyền địa phương vẫn đang theo dõi và tìm hiểu nhưng chưa có kết luận cho sự việc trên.

Trước đó, theo nguồn tin của báo Bắc Kạn, các em học sinh của điểm trường Nà Bản (xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) thường có biểu hiện sức khỏe bất thường như tự nhiên ngất, nhiều em hay tự nhiên chạy ra khỏi lớp, chạy thẳng lên đồi..

Hiện tượng ngất gây bất tỉnh tạm thời có thể diễn ra nhanh từ 3 đến 5 phút, có một số trường hợp kéo dài đến 20 phút. Sau khi tỉnh dậy, phần lớn các em đều không nhớ gì, nhiều em có sức khỏe yếu sau khi ngất dậy không thể đi lại được.

Trước khi có những hành động lạ, sắc mặt của các em thường thay đổi nhanh chóng, mắt đỏ, hung dữ...

Được biết, điểm trường Nà Bản thuộc Trường Tiểu học Xuân Lạc có 5 lớp học với 108 học sinh. Theo phản ánh của giáo viên dạy ở điểm trường thì từ đầu tháng 11, điểm trường có 2 em học sinh lớp 5 có những biểu hiện lạ như trên.

Đến nay, đã có 9 em thường xuyên có biểu hiện như kể trên (có 5 học sinh lớp 3, 1 học sinh lớp 4, 3 học sinh lớp 5), trong đó có 8 em ở thôn Cốc Slông, 1 em ở thôn Nà Bản.

Ngay sau khi sự việc được báo cáo, các bậc phụ huynh các em học sinh đang hết sức lo lắng và rất mong các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra để sớm tìm ra nguyên nhân, tránh được những lời đồn đoán mang tính chất mê tín dị đoan.

Tác giả: Trần Thanh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP