Tin Hà Tĩnh

Người Hà Tĩnh căng mình dưới nắng nóng như đổ lửa

Cái nóng gay gắt như đổ lửa trên 40 độ làm cho cuộc sống người dân ở Hà Tĩnh bị đảo lộn. Từ 8h sáng, trên các cánh đồng vắng bóng người, ruộng đồng nứt nẻ, đường phố vắng hoe.

Theo dự báo thời tiết, trong ngày hôm nay (23/6) Hà Tĩnh tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi trên 41 độ C.

Ghi nhận tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) nhiều cánh đồng lúa khô hạn, không có nước khiến đồng nứt toác, lúa chậm phát triển

Để chống chọi với tình trạng hạn hán, người dân ở huyện Can Lộc kéo máy bơm ra ngoài đồng để bơm nước tưới tiêu cho lúa.

Người dân dùng lá cọ để tránh nắng khi chờ bơm nước.

"Chưa năm nào thời tiết khắc nghiệt như năm nay, ở trong nhà cũng hừng hực, khó thở. Riêng cánh đồng này chưa năm nào xảy ra hạn hán, nhưng nay nước ở kênh không đủ tưới tiêu, chúng tôi phải dùng đến máy hút nước. Mấy ngày này hết hơn 200 ngàn đồng tiền dầu rồi", ông Trần Bỉnh Thành (62 tuổi), trú tại thôn Sơn Thủy, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc nói.

Do nắng gắt, người dân ra đồng phải bịt kín mặt.

Những chiếc xe máy người dân dùng bạt để che nắng trên đường.

Cái nắng gay gắt khiến người dân phải oằn mình chống chọi. Mỗi khi ra đồng, người dân đều chuẩn bị nước để giải khát.

8h sáng, người nông dân trở về nhà với đôi chân mệt nhọc, người ướt đẫm mồ hôi.

Nhiều người tìm bóng râm để nghỉ mát sau thời gian lao động giữa đồng.

Áo tơi, được xem là thứ áo "giáp lá" giúp người dân Hà Tĩnh chống chọi với cái nắng gay gắt.

Người dân sử dụng lá cọ để che nắng cho hoa quả.

Hơn 8h sáng, một số khu vực chợ tạm không bóng người. Tiểu thương phải dùng chăn, bạt, lá cọ để che nắng.

Nắng quá cứ làm từ 4h sáng đến khoảng 8h là về nghỉ ngơi, đến chiều lại ra tát nước, dẫm đất để tạo ra muối. Năm nay nắng quá gay gắt khiến diêm dân chúng tôi mệt lả người, nhưng vì cuộc sống vẫn phải làm", ông Lưu, trú tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà cho hay.

Nắng nóng, nhưng những cụ bà là diêm dân ở Hà Tĩnh vẫn phải bám trụ với công việc để mưu sinh.

Tại cánh đồng ngô tại xã Hương Thủy, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) do nắng nóng kéo dài khiến cây héo khô.

Tác giả: HOÀI NAM - MINH THÙY

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP