Tin láng giềng

Nghệ An: Yêu râu xanh hai lần hại đời bé gái 13 tuổi

Sang nhà hàng xóm chơi, Nguyễn Hữu Đồng thấy chỉ có cháu H. (SN 1999) đang ngồi học bài một mình nên Đồng đã bế cháu H. lên giường rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Đây là lần thứ 2, đối tượng Đồng thực hiện hành vi hiếp dâm với bé gái này.


Sáng ngày 15/12, Thiếu tá Hoàng Nghĩa Thanh – Đội trưởng đội CSĐTTP về TTXH Công an huyện Nam Đàn, (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hữu Đồng (SN 1963, trú tại xóm 9, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.


Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào khoảng 20h30 phút ngày 8/12, sau khi uống rượu, Nguyễn Hữu Đồng đến nhà hàng xóm chơi. Lúc này chỉ có cháu V.T.H. (SN 1999, trú tại xã Nam Xuân, Nam Đàn. Nghệ An) đang học bài một mình, còn mẹ cháu đang sang bên nhà hàng xóm chơi.

Thấy vắng người, dục vọng nổi lên, Nguyễn Hữu Đồng bế cháu H. lên giường để thực hiện hành vi hiếp dâm cháu. Mặc dù cháu bé không đồng ý nhưng Đồng vẫn sờ soạng và quan hệ. Khi Đồng đang thực hiện hành vi giao cấu thì mẹ cháu bé trở về bắt gặp.


Ngay sau đó, sự việc được người nhà cháu H. trình báo lên cơ quan công an.


Lực lượng công an huyện Nam Đàn đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hữu Đồng để điều tra về hành vi hiếp dâm. Tại cơ quan công an, Đồng quanh co chối cãi và không thừa nhận hành vi của mình. Sau hơn 3 giờ đấu trí, Đồng mới cúi đầu nhận tội. Ngoài ra, Đồng còn khai nhận, vào ngày 27/11/2012, Nguyễn Hữu Đồng cũng có quan hệ với cháu V.T.H.


Trong một diễn biến khác, vào khoảng 17h30 ngày 11/12, ông Nguyễn Văn D. (SN 1957, trú xã Nam Sơn, Đô Lương, Nghệ An) đi làm về phát hiện Trần Văn Tý (SN 1957, trú cùng xóm) đang dụ dỗ con gái ông là N.T.T. (sinh năm 1999) để thực hiện hành vi đồi bại. Ngày 12/12, ông D. làm đơn tố cáo đối tượng đã có hành vi xâm hại cháu T. nhiều lần (vào các tháng 6 và 8/2012 khi cháu T. chưa đủ 13 tuổi). Công an huyện Đô Lương đã tiến hành điều tra làm rõ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Tý.


Hiện công an huyện Nam Đàn và công an huyện Đô Lương tiếp tục điều tra, làm rõ và hoàn tất hồ sơ để khởi tố hai đối tượng trên.


Doãn Hòa – Nguyễn Duy

Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP