Kỳ Anh

Hà Tĩnh: Dùng súng thị uy, ngang nhiên cưỡng đoạt tài sản

Sáng ngày 2/6 Thiếu tá Võ Châu Tuấn – Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh Hà Tĩnh cho biết: Cơ quan điều tra vừa ra quyết định khỡi tố vụ án, khỡi tố bị can 4 đối tượng về hành vi ” Cưỡng đoạt tài sản” theo điều 135 Bộ luật Hình sự.

hatinh24h
Cơ quan điều tra thu giữ  súng thể thao của Minh được giấu dưới chuồng gà.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 30/5 Phạm Quang Minh, sinh 1980 ở khu phố Hưng Thịnh mang theo súng thể thao cùng Phạm Ngọc Trung, sinh 1991  ở tại khu phố 1, phường Sông Trí, TX Kỳ Anh và Nguyễn Tiến Dũng, sinh 1991; Hồ Công Huy, sinh 1988 ở thôn Bắc Sơn, xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh  đến khu vực ruộng lúa ở xã Kỳ Thọ và Kỳ Khang với mục đích đe dọa, uy hiếp các chủ máy gắt lúa để thu tiền. Tại đây Minh bảo Trung và Dũng lên dừng các máy gắt đang hoạt động tại thôn Hoàng Dụ, xã Kỳ Khang. Theo lời của Minh, Trung và Dũng liền  đến khu vực Ruộng Nậy thuộc thôn Hoàng Dụ  xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh đe dọa, yêu cầu anh Mai Văn Đức, sinh 1977 ở tại thôn Quảng Ích, xã Kỳ Khang dừng máy gặt lúa. Trước hành động vô lý của Trung và Dũng, anh Đức và  một số người dân xã Kỳ Khang phản ứng quyết liệt nên 2 đối tượng này đã quay lại báo với Minh. Thấy vậy Minh và cùng 3 đối tượng Trung, Dũng, Huy  mang theo súng  tiến lại khu vực mà anh Đức đang gặt lúa cho người dân nơi đây. Tại đây Minh yêu cầu anh Đức phải dừng ngay máy gặt lúa và muốn tiếp tục gặt thì phải đưa cho nhóm của Minh 1 triệu đồng.

Thấy vô lý nên một số người dân đã phản đối, trong đó có anh Nguyễn Minh Châu, sinh 1973 trú tại thôn Hoàng Dụ, xã Kỳ Khang là người phản đối quyết liệt nhất. Nổi máu côn đồ Trung liền dùng cuốc bổ thẳng vào người anh Châu làm anh bị thương ở cánh tay phải nên mọi người không dám phản đối nữa. Trong lúc anh Châu bị nhóm của Minh đánh trọng thương, còn Minh thì lăm lăm khẩu súng trong tay với vẻ mặt giận giữ nên anh Mai Văn Đức đành phải ” ngậm bồ hòn làm ngọt” đành lấy tiền đưa cho Minh để tiếp tục được gặt lúa.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét  nhà Phạm Quang Minh.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định khỡi tố vụ án, khỡi tố bị can đối với Phạm Quang Minh; Phạm Ngọc Trung; Nguyễn Tiến Dũng và Hồ Công Huy về tội ” Cưỡng đoạt tài sản”  theo điều 135 Bộ luật Hình sự. Hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo qui định của pháp luật.

4 đối tượng bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Thiếu tá Võ Châu Tuấn cho biết thêm: Cứ vào mùa gắt, máy gặt lúa về hoạt động trên địa bàn rất nhiều nên nhiều đối tượng đứng ra ” bảo kê máy gặt” để cưỡng đoạt tài sản. Nếu các chủ máy gặt lúa không chịu nộp tiền theo yêu cầu của bọn chúng thì bọn chúng sẳn sàng dùng hung khí tấn công, ” cấm” không cho máy gặt hoạt động, hoặc không được di chuyển vào địa bàn mà các đối tượng thường gọi là ” lãnh địa riêng, bất khả xâm phạm” nếu không nộp “phí”. Thực trạng đó đã gây bức xúc trong nhân dân, Công an Kỳ Anh đã vào cuộc điều tra để xử lý tình trạng này. Song trong quá trình điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ gặp không ít  khó khăn vì các bị hại khi bị bọn chúng dằn mặt, chèn ép lấy tiền  không dám trình báo với cơ quan chức năng vì sợ bọn chúng trả thù.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng “bảo kê máy gặt” trên địa bàn Kỳ Anh nói riêng, toàn tỉnh nói chung, chúng tôi thiết nghĩ người dân và những chủ máy gặt khi bắt gặp hiện tượng tương tự như trên thì cần báo ngay và phối hợp với lực lượng Công an để kịp thời điều tra, bắt giữ, xử lý nghiêm.

VĂN HÙNG – ĐÌNH VŨ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP