Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh cần xử lý nghiêm hành vi ném đá xe khách

Đề nghị cơ quan chức năng cần xử lý thật nghiêm hành vi của các đối tượng trên để giáo dục, răn đe.

“Hành vi ném đá xe khách là rất nguy hiểm, không những gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý, sức khỏe của lái xe và hành khách, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ra những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Nên cho dù bất cứ động cơ nào đều không thể chấp nhận được, cần phải xử lý thật nghiêm minh để giáo dục, răn đe”- Đó là ý kiến chung của hành khách và người dân khi chứng kiến vụ ném đá xe khách xảy ra vào khoảng 21 giờ, đêm 6-6, tại thị xã Hồng Lĩnh.

Một trong 3 đối tượng có hành vi ném đá xe khách bị công an thị xã Hồng Lĩnh bắt giữ.

Hành khách hú vía

Chuyến xe khách BKS 38B- 00.490 chạy tuyến Hà Nội về Hà Tĩnh, xuất bến lúc 15 giờ 40, ngày 6/6 về đến đoạn đường thuộc địa phận Phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) khoảng 21 giờ đêm đã bị 3 đối tượng dùng đá ném vỡ kính bên xe làm cho hành khách một phen hú vía.

Là người có mặt cùng hơn 40 hành khách trên xe, chứng kiến 3 đối tượng là người lớn, có độ tuổi vào khoảng trung niên đã cầm đá thẳng tay ném vào xe gây vỡ hoàn toàn nguyên tấm kính phía bên phải sát cửa lên xuống xe làm cho chúng tôi không thể không khỏi ngỡ ngàng về hành vi coi thường pháp luật và tính mạng con người của các đối tượng.

Bò dậy từ đống mảnh kính vỡ vụn phủ đầy mặt mũi và toàn thân, hành khách tên Bình (trú xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên) đã ôm đầu choáng váng trong tình trạng hoảng loạn. Sau ít phút trấn tỉnh, chị Bình cho biết:

“Tôi nằm ở ghế đầu tầng 1, sát thân xe, khi đó xe đang chạy bình thường bỗng nghe một tiếng ầm, tôi thấy mảnh kính rơi loảng xoảng, đầu đau nhức rồi chao đảo lâng lâng, tỉnh lại tôi mới biết một hòn đá thật to rơi trúng đầu tôi. Giờ mảnh vụn kính vỡ ly ty găm đầy đầu, tóc, mặt mũi, tay chân thế này không biết làm sao cho hết được đây”.

Không riêng gì chị Bình, nhiều hành khách khác có mặt trên xe, nhất là những hành khách nằm ở ghế đầu mặc dù không bị thương nhưng cũng được một phen hú vía khi chứng kiến cảnh tượng trên và ai cũng thấy bức xúc cho hành vi coi thường pháp luật của các đối tượng trên.

Đối tượng ném đá xe khách bị công an Phường Nam Hồng (thị xã Hồng Lĩnh) còng tay đưa về trụ sở để tiếp tục điều tra- Ảnh: Xuân Hoàng

Kịp thời đuổi bắt đối tượng

Chiếc xe khách bị ném đá dừng lại, 3 đối tượng nhảy lên một chiếc xe máy dựng sẵn bỏ chạy vào con hẻm tối đen. Phụ xe lao xuống kêu to và đuổi theo, nghe tiếng kêu của phụ xe, rất đông dân cư bên đường đã cùng đuổi theo. Trong số đó, chúng tôi thật ấn tượng khi có một đồng chí có dáng người cao to đã nhanh như cắt chạy bộ lao theo các đối tượng trong màn đêm.

Chỉ sau tíc tắc, anh đã kịp tóm được một tên, hai tên còn lại đã bỏ chạy. Sau đó chúng tôi mới biết đồng chí ấy là cán bộ công an thị xã Hồng Lĩnh. Đối tượng sau đó đã được bàn giao cho công an phường Nam Hồng tiếp tục điều tra, xử lý.

Có mặt tại hiện trường, chứng kiến cảnh công an chạy bộ truy bắt các tượng rất nhiều quần chúng nhân dân đã hết lòng ca ngợi sự dũng cảm của đồng chí công an thị xã Hồng Lĩnh và sự có mặt kịp thời của công an phường Nam Hồng để giải quyết vụ việc tránh được hậu quả đáng tiếc khác có thể xảy ra.

Trao đổi nhanh với chúng tôi, tài xế xe khách cho biết, nguyên nhân xảy ra sự việc do các đối tượng trên kẹp 3 trên một chiếc xe máy chạy lạng lách đánh võng trước xe khách, thấy nguy hiểm lái xe tuýt còi, xin đường. Chỉ sau ít phút, 3 đối tượng trên đã chạy trước đến đoạn có con hẻm và dừng xe lại rồi lấy đá ném thẳng vào xe gây hậu quả đáng tiếc trên.

Kính bị các đối tượng ném vỡ vụn rơi xuống nơi vị trí hành khách tên Bình nằm- Ảnh: Xuân Hoàng

“Chúng tôi cho rằng, hành vi ném đá xe khách của các đối tượng trên là không thể chấp nhận, xưa nay theo chúng tôi được biết, nếu có trường hợp ném đá xe khách, xe ô tô, tàu hỏa...đang lưu thông trên đường xảy ra chủ yếu là trẻ em vị thành niên chưa ý thức được vấn đề.

Còn ở đây là đối tượng người lớn tuổi lại coi thường pháp luật, coi thường tính mạng con người như vậy là hết sức nguy hiểm. Do vậy, theo chúng tôi cho dù bất cứ động cơ nào đều không thể chấp nhận. Đề nghị cơ quan chức năng cần xử lý thật nghiêm hành vi của các đối tượng trên để giáo dục, răn đe”- Hành khách trên xe chia sẻ.

Tác giả: Xuân Hoàng

Nguồn tin: Báo Pháp luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP