Giáo dục

Hà Tĩnh: Bị tai nạn trọng thương, nam thí sinh phải bỏ thi môn Hóa

Trên đường đi làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2018, em Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1999, Can Lộc, Hà Tĩnh) không may bị tai nạn, dẫn đến trọng thương nên phải bỏ thi môn thi thứ 3.

Nguyễn Tuấn Dũng đã phải bỏ thi môn thi thứ 3, do ngất xỉu trong lúc làm bài thi

Sáng ngày 26/6, ngày thi thứ 2 của buổi thi thứ 3 tại điểm thi trường THCS Lê Văn Thiêm, TP. Hà Tĩnh, thí sinh tự do Nguyễn Tuấn Dũng đã phải bỏ thi môn Hóa, do sức khỏe không đảm bảo.

Cụ thể, vào ngày 24/6 trên đường từ Can Lộc vào điểm thi THCS Chuyên Lê Văn Thiêm (TP.Hà Tĩnh) để làm thủ tục đăng ký dự thi, Tuấn đã bị ngã xe máy, khiến người bị thương nặng ở mặt, mắt, tay, chân.

Sau khi được người dân sống hai bên đường giúp đỡ, đưa đến Bệnh viện Đa khoa Can Lộc cấp cứu, băng bó vết thương, Dũng tiếp tục đến điểm thi để đăng ký thủ tục.

Ngày thi thứ 1 (25/6) Dũng vẫn đủ sức khỏe để hoàn tất thi môn Toán, nhưng đến sáng nay (26/6) do sức khỏe quá yếu, Tuấn chỉ tham gia được môn Vật Lý, còn đến môn Hóa Học buộc phải bỏ dở do ngất xỉu trong lúc đang làm bài thì.

Ngay sau đó, Hội đồng xem thi và lực lượng thanh niên tình nguyện của Thành Đoàn thành phố Hà Tĩnh đã có mặt để đưa thí sinh Dũng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Tác giả: Trương Hoa

Nguồn tin: Báo Infonet

  Từ khóa: nam thí sinh , bỏ thi

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP