Tin Hà Tĩnh

Gây ra hàng loạt vụ trộm để lấy tiền thỏa cơn nghiện

Nghiện ma túy, Ngạn lang thang gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản để có tiền mua ma túy thỏa mãn cơn nghiện.

Ngày 11/10, Công an thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Đặng Văn Ngạn (SN 1994, trú tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó vào chiều 7/10, tại đường Nguyễn Xí thuộc tổ dân phố 2, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, lợi dụng sơ hở kẻ gian đã trộm chiếc mô tô nhãn hiệu Yamaha của chị N.T.N (trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh).

Đặng Văn Ngạn bị bắt cùng tang vật.


Vào cuộc điều tra đến 18h ngày 8/10 Công an thị xã Hồng Lĩnh đã bắt giữ đối tượng gây án là Đặng Văn Ngạn khi đang trên đường đi tiêu thụ.

Tại Cơ quan điều tra Đặng Văn Ngạn khai nhận, vào sáng ngày 7/10, thiếu tiền mua ma túy để sử dụng nên đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản.

Đặng Văn Ngạn đi nhờ xe từ thành phố Vinh, Nghệ An sang thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, rồi đi bộ trên các tuyến đường trong khu dân cư, tìm kiếm các tài sản của người dân sơ hở để trộm cắp.

Đến khoảng 14h30’ cùng ngày, Đặng Văn Ngạn đi đến đoạn giao nhau giữa đường Nguyễn Xí và ngõ 212 đường Nguyễn Ái Quốc thuộc tổ dân phố 2, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh thì phát hiện chiếc xe mô tô của chị N.T.N dựng bên mép đường, đang cắm chìa khóa ở ổ điện, xung quanh không có ai nên Ngạn tiến đến nổ máy rồi điều khiển xe đưa đi cất giấu, tìm cách tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ.

Đấu tranh mở rộng điều tra vụ án, Đặng Văn Ngạn khai nhận ngoài hành vi trộm cắp tài sản nói trên, trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến nay Ngạn còn thực hiện 8 vụ trộm khác trên các địa bàn huyện Đức Thọ và thị xã Hồng Lĩnh.

Hiện nay Cơ quan điều tra đã thu giữ 3 xe mô tô cùng một số tang vật có liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam 2 tháng đối với Đặng Văn Ngạn về tội “Trộm cắp tài sản”.

Được biết, Đặng Văn Ngạn là đối tượng nghiện ma túy, bản thân không có nghề nghiệp ổn định, đang có tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiền sự về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP