Trong nước

Gần 500 người 'nội bất xuất, ngoại bất nhập' sau 3 ca nhiễm Covid-19

Lực lượng chức năng Q.6 (TP.HCM) đang phong tỏa 148 căn nhà với 486 người sinh sống do liên quan đến 3 ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn, tất cả cư dân không được ra bên ngoài để phòng dịch.

Lực lượng chức năng P.7 (Q.6) treo bảng thông báo về khu vực phong tỏa thuộc lô C Phạm Văn Chí.
ẢNH: TRẦN TIẾN


Trao đổi với PV Thanh Niên trưa 2.12, ông Lê Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND Q.6, (TP.HCM) cho biết công tác điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến 3 ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn quận gồm: BN1347, BN1348 và BN1349 vẫn đang được tiến hành khẩn trương.
Nhiều nơi ở quận 6 bị phong tỏa vì liên quan bệnh nhân 1347, 1348, 1349

Tính đến ngày 2.12, Q.6 đã phong tỏa 2 khu vực gồm: hẻm 106 Bình Tiên nối với hẻm 97 Phạm Phú Thứ (P.3) liên quan đến BN1347; lô E và lô C đường Phạm Văn Chí (P.7) liên quan đến BN1348; riêng khu vực BN1349 sinh sống trên đường Hoàng Lê Kha (P.9), lực lượng chức năng chỉ phong tỏa 4 căn nhà lân cận.

Tổng cộng 3 khu vực bị hạn chế có 148 căn nhà và 486 người đang sinh sống, tất cả cư dân đều được lấy mẫu xét nghiệm.

“Do sinh sống trong khu vực có 3 ca nhiễm Covid-19 nên người dân sẽ không được ra bên ngoài để đảm bảo an toàn tuyệt đối”, ông Bình cho biết.

Lực lượng chức năng P.7 (Q.6) treo bảng thông báo phong tỏa lô C Phạm Văn Chí sau khi có ca mắc Covid-19 ở khu vực này.

ẢNH: TRẦN TIẾN


Để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người dân, Q.6 sẽ hỗ trợ cung cấp thức ăn 3 buổi mỗi ngày. Các hộ dân có nhu cầu mua thực phẩm bên ngoài để về tự nấu nướng sẽ ghi ra phiếu, quận chuyển cho siêu thị Co.op Mart rồi cung cấp ngược trở lại cho người dân. Đội ngũ phục vụ cư dân trong thời gian phong tỏa sẽ túc trực trong hẻm, cũng thuộc diện cách ly chứ không được về nhà.

Liên quan đến các ca tiếp xúc gần với 3 bệnh nhân mắc Covid-19, ông Bình cho biết gia đình BN1349 có thuê một người giúp việc ở Q.8, sau khi có thông tin về ca bệnh, quận đã thông báo cho lực lượng y tế Q.8 cách ly, theo dõi.

Bên cạnh đó, một bé sinh năm 2014 là bạn học chung lớp với con của gia đình BN1349 tại trường Mầm non Song ngữ Anh Đức (đường Tô Hiệu, Q.Tân Phú), quận đã thông báo cho lực lượng chức năng Q.Tân Phú xử lý theo quy định.

Đối với BN1347 là tiếp viên hàng không mắc Covid-19, do có lịch trình đi lại phức tạp nên quận tiếp tục truy vết. Trước mắt, quận đã cung cấp thông tin danh sách các địa điểm mà BN1347 từng tới để ngành y tế khuyến cáo người dân thực hiện biện pháp phù hợp.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, đến ngày 2.12 có tổng cộng 138 người mắc Covid-19 từ đầu mùa dịch đến nay. Trong đó, 106 ca đã được điều trị khỏi bệnh, còn 32 trường hợp đang điều trị.

Tác giả: Sỹ Đông

Nguồn tin: Báo Thanh Niên

  Từ khóa: giãn cách , COVID-19 , cách ly , TP.HCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP