Pháp luật

Đột kích cơ sở massage kích dục gắn chuông báo động

Bị kiểm tra bất ngờ, nhân viên cơ sở massage vùng ven TP.HCM bấm chuông cảnh báo cho nhân viên ngừng kích dục cho khách, nhưng bị trinh sát khống chế.

Chiều 15/3, Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM kiểm tra cơ sở massage Hồng Khánh trên đường Phan Văn Hớn ở ấp Tiền Lân 1 do ông Lê Văn Bính (39 tuổi, quê Phú Thọ) làm chủ.

Hai nữ nhân viên có hành vi massage kích dục cho khách bị bắt quả tang.

Phát hiện lực lượng chức năng, nhân viên quản lý cơ sở này liền nhấn chuông cảnh báo cho các nữ nhân viên đang massage kích dục bên trong biết. Tuy nhiên, hành vi này lập tức bị ngăn chặn.

Qua kiểm tra tại phòng Vip 4 và 5, tổ công tác phát hiện 2 nữ nhân viên đang có hành vi massage kích dục cho khách.

Hai người này khai nhận, nếu khách mua vé 200.000 đồng thì nhân viên hưởng 100.000 đồng, nếu khách massage chọn loại 500.000 đồng thì nhân viên hưởng 300.000 đồng.

Chuông báo động (hình nhỏ góc dưới bên trái) được chủ cơ sở massage gắn để cảnh báo khi bị kiểm tra.

Tại cơ sở này có 8 phòng massage và đều có gắn chuông báo động đề phòng bị kiểm tra. Ngoài ra, có khoảng 6 nữ nhân viên làm việc và không có hợp đồng lao động.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: T.Mạnh

Nguồn tin: Báo Công an TP HCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP