Pháp luật

Điều tra nhóm lâm tặc vào vườn Quốc gia trộm gỗ quý

Nhóm 16 đối tượng lẻn vào vườn Quốc gia Yok Đôn cưa trộm gỗ giáng hương thì bị lực lượng kiểm lâm phát hiện và bắt giữ.

Ngày 7/2, thông tin từ Công an huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk), đơn vị đã đưa 15 đối tượng lâm tặc vào tiểu khu 409, vườn Quốc gia Yok Đôn (huyện Buôn Đôn) để xác minh, thực nghiệm hiện trường vụ khai thác gỗ giáng hương tại khu vực trên.

Theo thông tin ban đầu, ngày 16/1, trong lúc tuần tra tại tiểu khu 409, tổ tuần tra kiểm soát thuộc trạm Kiểm lâm số 8, vườn Quốc gia Yok Đôn đã phát hiện nhiều đối tượng lâm tặc đang cưa hạ cây gỗ giáng hương quý hiếm. Phát hiện thấy lực lượng kiểm lâm, nhóm lâm tặc đã bỏ chạy.

Lúc này, lực lượng kiểm lâm đã truy đuổi và bắt giữ được đối tượng Ma A Lào (ngụ xã Cư Kbang) huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Công an đưa nhóm đối tượng vào rừng để điều tra vụ trộm gỗ giáng hương ở vườn Quốc gia Yok Đôn.

Qua kiểm đếm tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện, có 10 cây gỗ giáng hương qúy hiếm thuộc nhóm 2A, đường kính từ 40cm - 1,5m đã bị cưa hạ. Số gỗ tại hiện trường có tổng khối lượng trên 10m3, được cưa xẻ vuông vắn để chuẩn bị đưa ra ngoài.

Ngay sau đó, vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Buôn Đôn điều tra. Tại trụ sở công an, Lào khai nhận đã cùng 15 đối tượng khác lẻn vào vườn Quốc gia cưa trộm gỗ hương để bán lấy tiền tiêu Tết.

Sau đó, công an đã triệu tập 15 đối tượng cùng Lào khai thác gỗ giáng hương trái phép ở vườn Quốc gia lên làm việc. Các đối tượng khai nhận chỉ mới khai thác 4 trong 10 cây giáng hương bị mất.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Buôn Đôn tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Mai Cường

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP