Kỳ Anh

Công an Kỳ Anh: Lập nhiều chiến công trong những ngày đầu ra quân

Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo An ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 của Công an tỉnh, Công an thị xã Kỳ Anh đã chủ động lên kế hoạch, triển khai nhiều biện pháp công tác đấu tranh triệt phá và lập được nhiều chiến công ngay từ những ngày đầu ra quân.

Công an thị xã Kỳ Anh triển khai các mặt công tác trong đợt ra quân truy quét tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2017

Thị xã Kỳ Anh được xác định là địa bàn trọng điểm về ANTT, tình hình tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp. Đặc biệt vào dịp gần Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, các đối tượng trộm cắp, cướp giật với phương thức hoạt động liều lĩnh, tội phạm gian lận thương mại, buôn bán pháo nổ trái phép,.. nổi lên. Trước thực trạng này, Công an thị xã đã chỉ đạo Công an các xã phường thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung lực lượng, tăng cường công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, đối tượng trọng điểm, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Bằng việc triển khai, thực hiện quyết liệt những phương án, kế hoạch cụ thể, với ý chí và tinh thần quyết tâm cao của cán bộ chiến sỹ trong toàn đơn vị, trong những ngày đầu ra quân, Công an thị xã Kỳ Anh đã lập được nhiều chiến công trên nhiều lĩnh vực. Nhiều vụ việc phạm pháp hình sự như cướp giật, đánh bạc, mại dâm, pháo nổ, trộm tài sản được các đội nghiệp vụ Công an thị xã, Công an các phường nhanh chóng điều tra khám phá, lập lại tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trong 5 ngày đầu ra quân, đã điều tra, làm rõ 3 vụ, bắt 14 đối tượng về các hành vi: Chứa mại dâm: 1 vụ, 1 đối tượng; Cố ý gây thương tích: 1 vụ, 4 đối tượng; Đánh bạc: 1 vụ, 9 đối tượng; thu giữ 15.620.000đ. Đã khởi tố 2 vụ, 8 bị can: Chứa mại dâm: 1 vụ, 1 bị can; “Đánh bạc”: 1 vụ, 7 bị can.

Lấy lời khai 1 đối tượng trộm cắp tài sản

Điển hình, vào ngày 20/12, tại nhà trọ của chị Nguyễn Ngọc Anh, tổ dân phố Liên Sơn, phường Kỳ Liên, Công an thị xã Kỳ Anh phát hiện bắt quả tang 09 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh “Sắc tê” (Hình thức đánh của người dân địa phương miền nam) ăn tiền. Tang vật thu giữ: 01 bộ bài tú lơ khơ loại 52 quân bài, số tiền 15.620.000 đồng tiền mặt. Đã khởi tố vụ án, khởi tố 07 bị can về tội “Đánh bạc”. Hay, vào khoảng 23h30’ ngày 18/12/2016, tại phòng số 01, cơ sở Massage Long Phụng, ở tổ dân phố Liên Phú, P. Kỳ Liên, do Hoàng Đình Chung (sinh năm 1987, HKTT ở Thọ Xuân, Thanh Hóa) làm chủ, Công an thị xã Kỳ Anh đã tiến hành kiểm tra, phát hiện bắt quả tang Hoàng Đình Chung tổ chức cho 01 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Hiện đã khởi tố vụ án, khởi tố 01 bị can về tội “Chứa mại dâm”.

Các đối tượng đánh bạc bị Công an thị xã Kỳ Anh bắt giữ

Thời điểm Tết Nguyên đán 2017 đang đến gần cũng là dịp các loại tội phạm, nhất là tội phạm trốn thuế, buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, tiền giả, gian lận thương mại, buôn bán, vận chuyển, sản xuất trái phép các loại pháo lợi dụng để hoạt động phạm tội. Nắm bắt được quy luật trên, Công an  thị xã Kỳ Anh đã chỉ đạo các lực lượng làm tốt công tác nắm tình hình để kịp thời phát hiện và bắt giữ các loại tội phạm này. Vào khoảng 12h30’ ngày 21/12, tại phường kỳ Liên, Công an thị xã Kỳ Anh phát hiện bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Phúc, sinh năm 1982, HKTT tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh có hành vi vận chuyển 07 hộp pháo nổ, có xuất xứ từ Trung Quốc với trọng lượng trên 10kg. Cơ quan Công an đã thu giữ toàn bộ tang vật và xử phạt hành chính đối với đối tượng trên. Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận mang số pháo trên đi bán thì bị các trinh sát Công an thị xã Kỳ Anh phát hiện, bắt giữ.

Số lượng pháo Công an phường Kỳ Phương phát hiện và thu giữ trong đợt ra quân truy quét tội phạm
Công an phường Kỳ Phương tiến hành kiểm tra lô hàng thuốc lá, rượu nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc

Tiếp đó, khoảng 14h30’ ngày 21/12, tại TDP 1, phường Sông Trí, Công an thị xã Kỳ Anh đã phát hiện bắt giữ Nguyễn Văn Đô (sinh năm 1977, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh có hành vi vận chuyển 01 lô hàng mũ bảo hiểm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có tem, nhãn hiệu; tạm giữ 279 mũ bảo hiểm các loại. 11h30’ cùng ngày, tại tổ dân phố Hồng Sơn, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, Công an thị xã tiếp tục phát hiện, bắt giữ Lê Thị Mạnh (sinh năm 1963, HKTT: phường Văn Giang, TP. Ninh Bình) đang có hành vi sử dụng xe máy BKS: 35B1 – 664.65  vận chuyển 26 cây thuốc lá ngoại nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Kiểm tra hành chính tại phòng trọ của Lê Thị Mạnh ở tổ dân phố Hồng Sơn, phường Kỳ Phương, tiếp tục thu giữ 15 cây thuốc lá và các loại thực phẩm, gia vị như chân gà, xì dầu, trứng. Đối tượng khai nhận số hàng trên được Lê Thị Mạnh mua từ chợ Đông Kinh rồi vận chuyển bằng xe khách Bắc – Nam về bán cho các cửa hàng, nhà hàng ở khu vực khu kinh tế Vũng Áng. Hiện, Công an thị xã Kỳ Anh đang lập hồ sơ xử lý.

Đội Cảnh sát kinh tế Công an thị xã Kỳ Anh tiến hành kiểm tra lô bánh kẹo không có hóa đơn chứng từ
và số lượng lớn mũ bảo hiểm không có tem, nguồn gốc xuất xứ

Sáng ngày 22/12, tổ công tác đội Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Sông Trí tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện 1 xe ô tô mang BKS 38C – 090.91 do tài xế Tống Trần Giáp (SN 1984, HKTT Thạch Quý, Thạch Hà, Hà Tĩnh) điều khiển vận chuyển các loại hàng hóa, bánh kẹo không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ. Được biết, số hàng trên lái xe vận chuyển từ thành phố Hà Tĩnh về thị xã Kỳ Anh để tiêu thụ.

Trên lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thị xã Kỳ Anh đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng. tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông . Tuần tra kiểm soát, phát hiện lập biên bản, xử lý 145 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ; ra quyết định xử phạt 93 trường hợp, phạt tiền 40,662 triệu đồng. Phối hợp với các cơ quan tổ chức ra quân giải tỏa, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vĩa hè, họp chợ cóc, chợ tạm, kinh doanh hàng hóa tại khu vực Chợ Kỳ Anh cũ và dọc tuyến Quốc lộ 1A.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thị xã Kỳ Anh thực hiện công tác tuần tra kiểm soát dịp cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Ngoài ra, đơn vị còn thành lập tổ công tác triển khai kế hoạch kiểm tra, chấn chỉnh công tác đăng ký, quản lý cư trú và phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở trên địa bàn. Thực hiện công tác cải cách hành chính. Xây dựng Kế hoạch mở đợt tuyên truyền, vận động, tổng kiểm tra, xử lý các hành vi có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Kết quả đã Vận động thu hồi 2 súng cồn, 16 dao kiếm tự chế.

Với tinh thần, trách nhiệm cao trong việc giữ vững ANTT, phòng chống các loại tội phạm, chỉ trong 5 ngày đầu ra quân, lực lượng Công an thị xã Kỳ Anh đã liên tiếp lập chiến công phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Trung tá Nguyễn Thanh Thiện, Phó trưởng Công an thị xã Kỳ Anh cho biết: “Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian tới, Công an thị xã Kỳ Anh sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, đảm bảo quân số để sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và một số nhiệm vụ chính trị khác, bảo đảm cho người dân vui xuân, đón Tết an toàn”.

ANH LÊ – SỸ QUÝ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP