Xã hội

Cô gái 19 tuổi đóng chặt cửa rồi cắt cổ tay trong phòng trọ

Lực lượng chức năng vừa giải cứu một cô gái trẻ 19 tuổi đóng chặt cửa rồi tự cắt cổ tay ngay trong phòng trọ.

Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) ngày 19-9 đang làm rõ vụ một cô gái trẻ (19 tuổi) cắt cổ tay ngay trong phòng trọ vừa được cảnh sát giải cứu.

Lực lượng chức năng phá cửa, đưa cô gái trẻ đi cấp cứu

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ 18-9, nam thanh niên (bạn trai của cô gái trẻ) đến phòng trọ gọi cửa, thấy có tiếng động bên trong nhưng cô gái không chịu mở, nghi ngờ có bất thường nên thanh niên này cùng chủ nhà gọi điện báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt, phá khóa cửa để vào thì phát hiện cô gái trong tình trạng sức khỏe yếu, chân tay chỉ còn cử động nhẹ. Lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân có một vết cắt ở cổ tay trái, máu chảy ra nhiều nên nhanh chóng đưa cô gái đi cấp cứu.

Hiện cô gái đã qua cơn nguy kịch. Được biết, nạn nhân sống cùng phòng với 1 bạn nữ khác. Tại thời điểm xảy ra sự việc, bạn cùng phòng đi vắng.

Tác giả: B.H.Thanh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP