Pháp luật

Vận chuyển 10 bánh heroin tông thẳng xe vào cảnh sát

Phát hiện Công an, đối tượng vận chuyển heroin bất ngờ tăng ga xe máy đâm thẳng vào tổ công tác, nhưng đã bị ngăn chặn, bắt giữ.

Ngày 13/6, Công an tỉnh Điện Biên cho biết vừa bắt giữ một số đối tượng trong đường dây vận chuyển heroin và ma túy tổng hợp với số lượng lớn từ Lào đưa về nội địa tiêu thụ.

Khoảng 20h15 ngày 11/6, tổ công tác Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Công an huyện Điện Biên làm nhiệm vụ trên quốc lộ 279C, thuộc địa phận bản Hát Hẹ, xã Núa Ngam, đã bắt quả tang đối tượng Vừ A Hù (SN 1993, trú tại xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 2 bánh heroin, 1 xe máy, 2 điện thoại di động và một số vật chứng có liên quan.

Qua đấu tranh, đối tượng Vừ A Hù khai nhận mua số ma túy trên tại khu vực biên giới Việt – Lào và đang trên đường mang về Việt Nam tiêu thụ.

Trước đó, khoảng 18h15 ngày 9/6, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực bản Xôm, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện đối tượng Vì Văn Chung (SN 1986) và Mùa A Tủa (SN 1988) cùng trú tại xã Pú Hồng, huyện Điện Biên có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Khi phát hiện Công an, đối tượng Chung và Tủa đã bất ngờ tăng ga xe máy đâm thẳng vào tổ công tác, nhưng tổ công tác đã kịp thời ngăn chặn, bắt giữ.

Tiến hành kiểm tra chiếc ba lô màu đen do đối tượng Vì Văn Chung mang theo người, lực lượng chức năng đã phát hiện bên trong có 10 bánh heroin và 30 túi nilon màu xanh, bên trong chứa 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên của một đối tượng người Lào tại khu vực biên giới, đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra, mở rộng./.

Tác giả: Nhã Linh

Nguồn tin: Báo An ninh thủ đô

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP