Kỳ Anh

Truy sát đối phương do tranh chấp địa bàn, lãnh 42 tháng tù

Bắt nguồn từ mâu thuẫn trong tranh chấp địa bàn lao động, khoảng 19h30 ngày 3/12/2013, Nguyễn Văn Hạnh tập hợp đồng bọn đến trước lán của Vũ Đức Văn (SN 1987, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) ở gần Quốc lộ 1B (xóm Lê Lợi, xã Kỳ Liên). Thấy nhóm Hạnh vừa đến, Văn dùng súng săn bắn thị uy. Nghe tiếng súng, Nguyễn Văn Hạnh cùng đồng bọn vội vàng lên xe ô tô tháo chạy.

Sáng 26/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (Hải Phòng) về tội “Giết người”.
Xét xử nhóm côn đồ giải quyết mâu thuẫn bằng súng săn

Ngày 6/8, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Đức Văn (SN 1987, trú tại phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) cùng đồng bọn về tội giết người.

Văn tiếp tục lệnh cho Hồ Quang Hiệp dùng xe ô tô BKS 38A-040.16 chở y cùng Cao Thế Vũ, Dương Văn Đức, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Trường Phương, cầm hung khí đuổi theo. Đến Quốc lộ 1A (xã Kỳ Long), xe của hai nhóm đối tượng “chạm trán”.

Vũ Đức Văn vội chớp lấy thời cơ, dùng súng hoa cải bắn về phía đối phương. Sau khi Hạnh và đồng bọn bỏ chạy, Văn tiếp tục chĩa về phía xe Hạnh nổ súng. Chưa kịp “động thủ”, Hồ Đức Hiếu (nhóm Nguyễn Văn Hạnh) đã “ăn” đạn ở hàm. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện, tổn hại 12,7% sức khỏe.

Ngày 6/8, TAND tỉnh đã tuyên phạt Vũ Đức Văn 8 năm tù giam; Hồ Quang Hiệp và Lê Anh Tuấn, mỗi bị cáo 4 năm tù; Nguyễn Trường Phương 3 năm tù; Cao Thế Vũ và Dương Văn Đức, mỗi bị cáo 2 năm tù về tội “Giết người”.

Riêng Nguyễn Thanh Tùng, sau thời gian bỏ trốn và bị truy nã, bị can đã ra đầu thú. 42 tháng tù giam là bản án dành cho bị cáo này tại phiên tòa sáng nay.

Thùy Dương/Baohatinh.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP