Xã hội

Trường bắn ở Vĩnh Phúc dừng hoạt động để điều tra vụ đạn lạc

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc đã thực nghiệm hiện trường và chỉ đạo các trường bắn dừng hoạt động để điều tra.

Hình ảnh viên đạn lạc găm trúng người dân. Ảnh: Người dân cung cấp.

Chiều 25/10, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các đơn vị quân đội có trường bắn xung quanh khu vực xảy ra tình trạng đạn lạc, rơi ở phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên và thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, dừng hoạt động tập bắn cho đến khi cơ quan chức năng xác minh vụ việc.

Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy quân sự đã kiểm tra trường bắn đạn thật của Trung đoàn 66 thuộc Sư đoàn 304, Quân đoàn 24 và các địa điểm xảy ra tình trạng đạn lạc, rơi tại phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên; cơ sở mầm non tư thục Họa Mi, thôn Cổ Độ; Đình Gia Du... Đoàn đã cùng chính quyền địa phương tới thăm hỏi các hộ gia đình, người dân bị đạn găm trúng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tình trạng đạn lạc xảy ra nhiều tháng và "nhiều khả năng liên quan việc bắn đạn thật trên các thao trường quân đội".

Mái tôn bị viên đạn xuyên thủng. Ảnh: Người dân cung cấp


Trước đó ngày 14/6, viên đạn lạc xuyên thủng mái tôn rồi găm trúng gò má phải cháu Nguyễn Hải Phong (3 tuổi, thị trấn Gia Khánh) khi đang ngồi trong lớp học. Cảnh sát xác định đây là đầu đạn súng quân dụng, có thể dùng cho súng trung liên, tiểu liên.

Tiếp đó ngày 10 và 30/8, hai nhà dân ở thị trấn Gia Khánh bị đạn bay xuyên thủng trần. Ngày 4/10, bà Trịnh Thị Lý (63 tuổi, thôn Gia Du, Bình Xuyên) bị đạn găm trúng ngực khi đang đi lễ chùa. Sau cuộc phẫu thuật, cảnh sát thu một vật kim loại hình trụ dạng đầu đạn súng AK.

Tác giả: Phương Sơn

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP