Trong nước

Triển khai nghiêm túc, quyết liệt công tác đảm bảo ANTT, ATGT

Sáng nay (5/2), Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự – Trưởng ban ATGT tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác đảm bảo ANTT, ATGT năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Thời gian qua, Công an Hà Tĩnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Bộ Công an, của tỉnh về công tác ANTT; phối hợp với các ngành liên quan triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch đảm bảo ANTT trên các lĩnh vực, địa bàn.

Năm 2014, ngành Công an đã điều tra, khám phá 533 vụ, 965 đối tượng phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 80,2%); kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 578 vụ, 1.281 bị can; triệt phá 123 ổ nhóm, 505 đối tượng có hành vi cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, gây rối, cố ý gây thương tích… thu hồi tài sản trị giá trên 21 tỷ đồng; phát hiện, bắt giữ 86 vụ, 98 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ; 186 vụ, 34 tổ chức, 234 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường; 422 vụ, 1.650 đối tượng đánh bạc; 118 vụ, 215 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy…

Triển khai nghiêm túc, quyết liệt công tác đảm bảo ANTT, ATGT

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự: Mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên phải thực sự vào cuộc để đảm bảo ổn định chính trị, không để xảy ra các điểm nóng về ANTT và tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Đặc biệt, sau 20 ngày (từ 16/1 đến 4/2/2015) ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trong dịp Tến Nguyên đán Ất Mùi 2015, Công an Hà Tĩnh đã chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương biện pháp, giải pháp nhằm thực hiện quyết liệt, hiệu quả và phù hợp với từng địa bàn.

Sau 20 ngày ra quân, Công an Hà Tĩnh đã phối hợp điều tra làm rõ 65 vụ, 145 đối tượng phạm pháp về hình sự, triệt phá 29 ổ nhóm trộm cắp tài sản, thu giữ 7,5 tấn sắt thép các loại và 300 triệu đồng tiền mặt; phát hiện, bắt giữ hàng chục vụ, hàng trăm đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép, thu giữ hơn 477 kg pháo các loại; bắt giữ hàng chục vụ đánh bạc, thu giữ hàng trăm triệu đồng…

Năm 2014, Công an Hà Tĩnh đã lập biên bản, xử lý 63.764 trường hợp vi phạm ATGT đường bộ, phạt tiền hơn 37,5 tỷ đồng. Cơ quan điều tra khởi tố 54 vụ án hình sự, 54 bị can về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Năm qua, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 173 vụ, làm 137 người chết, 132 người bị thương…

Năm 2014 là năm mà Ủy ban ATGT quốc gia chọn làm năm ATGT quốc gia với chủ đề “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng xe”. Do đó công tác kiểm soát tải trọng xe được Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm và ban hành nhiều công điện, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Theo đó, năm 2014 các lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý gần 4.000 trường hợp vi phạm về chở quá tải, cơi nới thành thùng và các loại phương tiện hết hạn kiểm định, quá hạn sử dụng…; phạt tiền gần 17 tỷ đồng, tước GPLX trên 2.000 trường hợp, buộc hạ tải gần 11.000 tấn hàng hóa quá tải và yêu cầu cắt bỏ trên 400 phương tiện tự ý cơi nới thùng thành.

Triển khai nghiêm túc, quyết liệt công tác đảm bảo ANTT, ATGT

Ghi nhận công tác đảm bảo ANTT, ATGT trong năm 2014, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự trao bằng khen của UBND tỉnh cho 8 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc

Hội nghị đã phân tích một số nguyên nhân, dự báo tình hình và đưa ra các nhiệm vụ, phương án đảm bảo ANTT, ATGT trong thời gian tới. Các địa phương cũng đã đưa ra một số nguyên nhân, khó khăn và có các phương án cụ thể để đảm bảo ANTT, ATGT trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự – Trưởng ban ATGT tỉnh biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương và cả hệ thống chính trị đã vào cuộc một cách quyết liệt nhằm đảm bảo ANTT, ATGT thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đảm bảo ANTT, ATGT là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể. Do đó, mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên phải thực sự vào cuộc để đảm bảo ổn định chính trị, không để xảy ra các điểm nóng về ANTT và tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lực lượng Công an các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường giao thông nông thôn, các tuyến đường liên thôn, liên xã trong dịp Tết Nguyên đán nhằm xử lý nghiêm và triệt để tình trạng uống rượu bia khi tham gia giao thông, điều khiển xe mô tô chở 3 chở 4, lạng lách đánh võng… Lực lượng chức năng phải duy trì thường xuyên và liên tục việc kiểm soát tải trọng xe, phương tiện cơi nới thùng thành, nhất là tại các địa bàn Kỳ Anh, Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các địa phương tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt nhằm đảm bảo ANTT, ATGT trong năm 2015.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự – Trưởng ban ATGT tỉnh đã phát động phong trào thi đua trong công tác đảm bảo ATGT trong năm 2015 với mục tiêu tiếp tục phấn đấu kiềm chế tiến tới giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Đức Thiện

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP