Kỳ Anh

Trắng đêm truy đuổi xe siêu tải húc xe CSGT tỉnh Hà Tĩnh

Mặc dù lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế vẫn cho xe húc vào xe CSGT để bỏ chạy.

DSC09500
Xe CSGT 38A – 5678 của Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh phục vụ công tác cho Trạm kiểm tra tải trọng xe Hà Tĩnh bị hư hỏng nặng

Vào lúc 23h50′ ngày 20/7, sau khi phát hiện xe tải BKS 37C – 135.89 có dấu hiệu vi phạm chở quá tải trọng cho phép, Tổ công tác kiểm tra tải trọng xe Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ tại Km 592+200 QL1A đã ra tín hiệu, hiệu lệnh dừng xe yêu cầu tài xế cho xe vào cân kiểm tra tải trọng.

Tuy nhiên, tài xế xe 37C – 135.89 là Đặng Văn Hiếu (SN 1986, quê quán xã Diễn Thái, huyện Diễn châu, Nghệ An) không những không dừng lại mà cố tình cho xe bỏ chạy vào khu vực Trạm thu phí Hầm đường bộ Đèo Ngang. Ngay lúc đó, Tổ liên ngành tiếp tục ra tín hiệu, hiệu lệnh yêu cầu lái xe dừng xe, xuất trình giấy tờ, điều khiển xe về trạm kiểm tra tải trọng xe để cân tải trọng. Tài xế Hiếu đã không chấp hành và cho xe quay ngang trên QL1A gây ách tắc giao thông hơn 1 tiếng đồng hồ ở khu vực trạm thu phí đến Hầm đèo Ngang.

DSC09504
Xe 37C – 135.89 có đã húc xe CSGT 38A – 5678 hư hỏng nặng

Tổ liên ngành tiếp tục yêu cầu lái xe điều khiển xe vào bên lề đường bên phải để giải phóng ách tắc giao thông tại Hầm đèo Ngang nhưng lái xe vẫn không chấp hành và có những lời lẽ thô tục, thách thức lực lượng chức năng. Trước tình hình trên, Tổ liên ngành đã điện thoại báo cáo cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo. Sau khi phối hợp với Đội TTKS 6.1 Phòng CSGT Hà Tĩnh, Công an xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh) và Trạm thu phí Hầm  đèo Ngang yêu cầu lái xe điều khiển xe vào lề đường để thông hầm đèo Ngang thì tài xế Đặng Văn Hiếu bất ngờ cho xe tải đâm vào xe BKS 38A – 5678 của CSGT làm nhiệm vụ ở trạm cân rồi tháo chạy sang địa phận tỉnh Quảng Bình.

Hậu quả xe của CSGT bị hư hỏng nặng ở phần phía trước bên trái.

Ngay lúc đó, lãnh đạo Trạm kiểm tra tải trọng xe Hà Tĩnh đã liên hệ với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình để hỗ trợ, phối hợp xử lý. Tổ tiếp tục bám theo xe đến địa phận xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (cách trạm thu phí Hầm đèo Ngang hơn 20km) thì lái xe mới dừng lại. Sau 20 phút thuyết phục tài xế Hiếu mới chấp nhận cho xe quay về Trạm cân KTTT xe Hà Tĩnh (tại xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh) để tiếp tục xử lý.

Tài xế Đặng Văn Hiếu cho biết, 20h ngày 20/7, xe chở tôn Hoa Sen từ Khu công nghiệp Nam Cấm (Nghệ An) đang trên đường đưa vào Huế giao hàng, khi đến địa phận xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh thì bị lực lượng chức năng ra tín hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra tải trọng.

IMG_20150721_090241
Lực lượng Trạm KTTT xe Hà Tĩnh đang lập biên bản xử lý vụ việc

Thượng úy Nguyễn Thượng Luận, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh, là Cán bộ của Trạm cân KTTT xe Hà Tĩnh cho biết, tại thời điểm lập biên bản, Giấy phép lái xe của Đặng Văn Hiếu chỉ xuất trình cho lực lượng chức năng Biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu của Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) do liên đến vụ TNGT xảy ra từ tháng 4/2015, trong biên bản ghi đang tạm giữ  01 Giấy phép lái xe, 01 giấy đăng kiểm xe, 01 đăng ký xe 37C – 135.89 mang tên DNTN Thanh Hiền (Nghệ An).

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Trần Toản, Trạm trưởng Trạm KTTT xe Hà Tĩnh cho biết, hiện trạm đang lập hồ sơ vụ việc, đồng thời cho xe vào cân kiểm tra tải trọng. Còn hành vi chống đối người thi hành công vụ, đâm hỏng xe của lực lượng CSGT thì trạm sẽ đề nghị Công an thị xã Kỳ Anh điều tra, xử lý theo quy định.

Trần Lộc / Báo Giao Thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP