Quốc hội khóa XIV

Tiếp tục rà soát công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ tỉnh

Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, biên tập tài liệu tham khảo cho đội ngũ báo cáo viên các cấp, chỉ đạo tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức.Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn đã tăng cường công tác tuyên truyền về đại hội. Trong đó đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, mở các chuyên trang, chuyên mục, trao đổi, tọa đàm với hàng trăm tin bài, phóng sự hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Sáng 9/9, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Kim Cự đã chủ trì cuộc họp Tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội. Để Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành công tốt đẹp, thời gian qua Tiểu ban Phục vụ đại hội đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị và phục vụ đại hội.

hatinh24h 01
Tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII họp rà soát công tác chuẩn bị.

Thực hiện các phóng sự dấu ấn nhiệm kỳ phát trên Chương trình Thời sự – Đài Truyền hình Việt Vam. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cũng đã  xây dựng 5 tập phim đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua và những thời cơ vận hội mới trong nhiệm kỳ tới, đồng thời lên kế hoạch chi tiết chuẩn bị cho tường thuật trực tiếp Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Để tổ chức thành công đại hội, công tác đảm bảo an ninh trật tự và các điều kiện tổ chức đại hội được các cơ quan chức năng tích cực chuẩn bị, đề ra phương án cụ thể. Nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng được phối hợp xử lí đảm bảo theo quy định của pháp luật. Tại hội nghị,các đại biểu tham gia đóng góp nhiều ý kiến để có phương án chuẩn bị, phục vụ tốt nhất cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII sắp tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng – Trưởng Tiểu ban Phục vụ Đại hội yêu cầu các ban, ngành bám sát kế hoạch, soát xét lại những việc đã làm, xây dựng kế hoạch thực hiện trong thời gian tới; xây dựng các cụm pano tại các điểm; lưu ý đến từng chi tiết, từng phần việc ở khâu phục vụ đại hội.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Kim Cự đánh giá cao việc Tiểu ban Phục vụ Đại hội đã có kế hoạch chi tiết chỉ đạo cơ sở, có chiều sâu hiệu quả. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh từ nay đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII cần phải xác định là đợt cao điểm về tuyên truyền đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, chỉ đạo định hướng công tác tuyên truyền, sớm hoàn thành cụm pano phản ánh thành tựu KT-XH của tỉnh từ 2010 – 2015. Trên cơ sở đánh giá cao việc tổ chức tuyên truyền của các cơ quan thông tấn báo chí, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND, Ban tuyên giáo, sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chỉ đạo báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh tiếp tục mở các chuyên trang, chuyên mục phản ánh có chiều sâu những thành tựu đổi mới về KT-XH của tỉnh trong nhiệm kỳ qua.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Kim Cự cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa – thể thao sôi nổi, rộng khắp từ các cơ sở, xã phường thị trấn không chỉ trước, trong mà cả sau thời gian tổ chức Đại hội.

Ngành Công an chủ trì thực hiện đợt cao điểm tấn công, truy quét các loại tội phạm, băng nhóm xã hội đen, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, tiếp tục rà soát tình hình cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình, xử lí dứt điểm những vấn đề phát sinh nếu có.

Thành phố Hà Tĩnh huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân ra quân chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo phòng chống cháy nổ. Các văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác phối hợp, chuẩn bị chu đáo các điều kiện đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Trường Biên/ HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP