![]() |
Tấm áp phích quảng cáo các món ăn làm từ thịt chó ở thành phố Daegu, Hàn Quốc - Ảnh: AFP |
Báo Korea Times trích dẫn thông báo từ Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc ngày 9-2 cho biết kể từ khi đạo luật đặc biệt cấm nuôi và giết mổ chó để làm thực phẩm ở Hàn Quốc được ban hành vào tháng 8-2024, đã có 623 trang trại thịt chó trong nước tự nguyện ngừng hoạt động.
Con số này chiếm gần một nửa (40%) tổng số 1.537 trang trại được đăng ký trên toàn quốc.
Trong số các cơ sở đóng cửa, những trang trại có quy mô nhỏ, nuôi dưới 300 chó, chiếm số lượng lớn nhất với 449 cơ sở.
153 trang trại quy mô trung bình (nuôi từ 300 đến 1.000 con chó) và 21 trang trại quy mô lớn (trên 1.000 con chó) cũng đã thông báo về việc ngừng hoạt động.
Chính phủ Hàn Quốc đã đặt mục tiêu sẽ chấm dứt hoàn toàn hoạt động mua bán thịt chó trong nước, kể cả chăn nuôi và phân phối, trước năm 2027.
Để làm được điều này, thời gian qua chính quyền đã ra sức khuyến khích các cơ sở kinh doanh thịt chó tự nguyện chấm dứt hoạt động.
Bộ Nông nghiệp dự kiến khoảng 938 trang trại, tương đương 60% tổng số trang trại thịt chó ở nước này, sẽ đóng cửa vào cuối năm nay.
Để hỗ trợ các cơ sở kinh doanh tuân thủ luật mới, chính phủ đã cung cấp hướng dẫn chi tiết về việc ngừng hoạt động, cũng như tư vấn và hỗ trợ việc chuyển đổi sang ngành nghề khác.
Đối với các trang trại chưa có kế hoạch đóng cửa, chính quyền sẽ thường xuyên giám sát tình trạng hoạt động, bao gồm quy mô trang trại và số lượng chó, đồng thời cập nhật thông tin về các chính sách hỗ trợ của quốc gia để thúc đẩy họ đóng cửa sớm hơn.
"Bộ Nông nghiệp sẽ vừa hỗ trợ, vừa giám sát chặt chẽ để đảm bảo rằng tất cả các trang trại thịt chó trong nước sẽ ngừng hoạt động hoặc chuyển đổi công việc trước năm 2027", ông Park Jung Hoon, cục trưởng Cục Phúc lợi động vật và Môi trường của bộ, tuyên bố.
"Chúng tôi mong nhận được sự hợp tác từ các chủ cơ sở kinh doanh thịt chó, để Hàn Quốc có thể trở thành một quốc gia tiên tiến về phúc lợi động vật", ông nói thêm.
Những con chó bị bỏ lại sau khi trang trại đóng cửa sẽ được quản lý bởi các trung tâm bảo trợ động vật địa phương. Nếu các trung tâm quá tải, số chó còn lại sẽ được tạm thời giữ lại tại trang trại dưới sự giám sát của chính phủ.
Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua đạo luật đặc biệt về chăn nuôi, giết mổ, phân phối, buôn bán chó làm thực phẩm vào tháng 1-2024. Chính phủ đã ban hành các nghị định thực thi vào tháng 8 cùng năm, khuyến nghị các cơ sở kinh doanh thịt chó đóng cửa trước khi luật chính thức có hiệu lực vào ngày 7-2-2027. Hàn Quốc cũng triển khai các khoản bồi thường tài chính cho các chủ trang trại, với mức hỗ trợ dao động từ 225.000 won (154 USD) đến 600.000 won (khoảng 410 USD) cho mỗi con chó, tùy thuộc vào thời điểm đóng cửa. |
Tác giả: Hà Đào
Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ