Pháp luật

Thiếu úy công an bị chém trọng thương khi bắt đối tượng truy nã

Trong lúc khống chế đối tượng khả nghi, Thiếu úy Lê Ngọc Anh đã bị một người dùng dao chém nhiều nhát vào bàn tay trái, lưng và đùi.

M.A.G. và C.A.G. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 17/7, Công an thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đang tạm giữ M.A.G. (18 tuổi, ở Lai Châu) và C.A.G. (18 tuổi, ở Lào Cai) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan công an, khoảng 0h5 ngày 15/7, tổ công tác của Công an phường Sa Pa gồm Thiếu úy Lê Ngọc Anh và Thượng sĩ Sùng A Dũng thực hiện nhiệm vụ rà soát phục vụ công tác truy tìm đối tượng có quyết định truy nã đặc biệt trên địa bàn tổ 4, phường Sa Pa.

Tại thời điểm trên, Công an phường Sa Pa phát hiện một đối tượng khả nghi mang theo hung khí nên đã áp sát, yêu cầu kiểm tra. Trong lúc khống chế đối tượng, Thiếu úy Lê Ngọc Anh bị một người khác dùng dao (loại dao gọt hoa quả dài khoảng 30cm) chém nhiều nhát vào bàn tay trái, lưng và đùi.

Thiếu úy Lê Ngọc Anh điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Công an Sa Pa).

Sau hành vi manh động, tấn công người thi hành công vụ, hai đối tượng đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Sau đó, Thiếu úy Lê Ngọc Anh được người dân và lực lượng chức năng đưa vào Bệnh viện đa khoa thị xã Sa Pa cấp cứu.

Đến khoảng 1h ngày 17/7, tại khu nhà ở nhân viên của khách sạn Công đoàn thuộc tổ 7, phường Sa Pa, lực lượng công an thị xã đã bắt giữ được M.A.G. và C.A.G., cùng tang vật liên quan đến vụ việc.

Theo đại diện Công an phường Sa Pa, hiện Thiếu úy Lê Ngọc Anh đang được điều trị và theo dõi sức khỏe tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, sức khỏe cơ bản đã ổn định.

Tác giả: Văn Yên

Nguồn tin: Báo Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP