Tin trong nước

Thiếu nữ bị kẻ đồi bại biến thành nô lệ tình dục

Thấy cô gái mới quen dễ thương, Toàn đã nhiều lần dùng vũ lực khống chế giở trò đồi bại.

Ngày 22/10, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã y án sơ thẩm 20 năm tù với Trần Phước Toàn (SN 1991, ngụ Tiền Giang) về tội Hiếp dâm trẻ em.


Theo bản án sơ thẩm, vào khoảng tháng 6/2012, được bạn bè giới thiệu, Toàn quen biết với em Mỹ (SN 1997). Khoảng 20h ngày 7/7/2012, Toàn rủ Tiến cùng ba người bạn là Lập, Hiền và Như đến nhà ông Nguyễn Văn Sơn (cậu của Lập) ở ấp xã Hậu Thành, H.Cái Bè uống rượu, do nhà ông Lập đi vắng hết.


Đến 22h cùng ngày, tàn cuộc nhậu, ba người kia bỏ ra ngoài chơi, còn lại Toàn và Mỹ ở trong nhà. Dục vọng nổi lên, Toàn đè Mỹ xuống và đòi “quan hệ” nhưng cháu bé không chịu mà kêu cứu rồi vùng chạy ra ngoài đường. Toàn lấy xe máy đuổi theo Mỹ và dùng lời lẽ ngon ngọt bảo Mỹ lên xe để anh ta đưa về nhà. Tin lời Toàn, Mỹ đồng ý lên xe, nhưng gã thanh niên trẻ liền chở thiếu nữ tới cây cầu cách nhà ông Sơn khoảng 200m rồi dùng vụ lực xé quần áo và đè Mỹ xuống đường để giao cấu. Nạn nhân không chịu, đạp Toàn ra và nhảy xuống kênh hòng thoát khỏi tay kẻ cuồng dâm. Nhưng Toàn nào chịu buông tha, anh ta cũng nhảy theo lôi Mỹ lên bờ rồi hiếp dâm.


Sau khi thỏa mãn, Toàn đưa Mỹ về nhà mình ở xã Mỹ Trung, H. Cái Bè ngủ qua đêm. Suốt 5 ngày sau đó, Toàn dùng vũ lực khống chế Mỹ đi theo mình bỏ trốn nhiều nơi để tránh sự truy tìm của gia đình cô gái trẻ. Trong thời gian này, Mỹ liên tục bị Toàn ép buộc “quan hệ” , cô gái trẻ bị biến thành “nô lệ tình dục” thỏa mãn nhu cầu cho gã thanh niên đồi bại.


Ngày 9/7/2012, Toàn đưa Mỹ đến tá túc tại nhà bà Huỳnh Thị Liêm ở xã Vĩnh Bửu, H.Tân Hưng, tỉnh Long An. Hai ngày sau đó, lợi dụng lúc Toàn ngủ say, Mỹ mượn điện thoại của bà chủ nhà tốt bụng gọi và nói cho gia đình biết đến đón về.


Ngày 12/2/1012, gia đình Mỹ làm đơn tố cáo hành vi đồi bại của Toàn lên cơ quan công an. Toàn bị bắt giữ ngay sau đó.



Theo Tri Thức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP