Quốc hội khóa XIV

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh

Sáng 4/12, tại thành phố Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng các vị Đại biểu Quốc Hội Hà Tĩnh đã tiếp xúc cử tri chuyên đề về lĩnh vự nông nghiệp, lâm nghiệp, phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Cùng dự có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh; Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y; các ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Tỉnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và các vị đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc Hội Hà Tĩnh đã thông báo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ II, Quốc Hội khóa XIV. Hội nghị cũng đã nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn báo cáo tình hình phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng Nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp tại Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Cử tri bày tỏ phấn khởi trước tinh thần đổi mới của Quốc Hội, đánh giá cao hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc Hội Hà Tĩnh tại kỳ họp vừa qua, đồng thời thể hiện sự vui mừng về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng, nhất là trong bối cảnh nhiều khó khăn của năm 2016.

Cử tri đề xuất cần phải điều chỉnh một số cơ chế chính sách, tiêu chí nông thôn mới; sớm ban hành chính sách khôi phục nuôi trồng thủy sản; trang bị hệ thống cảnh báo, dự báo tại thượng nguồn có nguy cơ gây sạt lở, lũ quét; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình thủy lợi; hoàn thiện các thiết chế nhằm tăng cường quản lý nhà nước về sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Liên quan đến xây nông thôn mới, nhiều cử tri cho rằng: quá trình tổ chức sản xuất hiện nay còn gặp nhiều khó khăn do một số chính sách chưa phù hợp với thực tế. Bất cập nhất là chính sách tích tụ đất đai, khiến quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, trong khi đó về mặt cơ chế còn thiếu những đòn bẩy cần thiết để thu hút doanh nghiệp đầu tư và phát triển mô hình liên kết.

Cử tri cũng kiến nghị những vấn đề liên quan đến kiện toàn tổ chức bộ máy Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, hoàn thiện hệ thống liên minh hợp tác xã các cấp, xây dựng bộ tiêu chí nông thôn mới linh động và sát với thực tiễn, đặc biệt là cần có chính sách động viên khuyến khích đối với những địa phương vượt khó đi lên.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh Lê Đình Sơn

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh Lê Đình Sơn đã báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2016. Đồng chí nhấn mạnh, trên tinh thần không né tránh, không đánh bóng thành tích và chạy theo phong trào, Hà Tĩnh đã đánh giá nghiêm túc để nhận diện khó khăn, chỉ rõ hạn chế yếu kém, nhằm đề ra giải pháp chỉ tiêu sát đúng trong năm 2017.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh Lê Đình Sơn đề xuất với Phó Thủ tướng một số nội dung về phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt cần thiết là cho chủ trương và hỗ trợ các điều kiện để rà soát 5 năm thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. Ưu tiên hỗ trợ nguồn lực để hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển liên kết vùng; thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án thủy lợi Ngàn trươi, Cẩm Trang.

Bên cạnh đó, cần có chính sách thiết thực đối với huyện Nông thôn mới, tránh nợ đọng và nợ đọng không có khả năng thanh toán; sửa đổi bổ sung một số điều về luật đất đai, đẩy nhanh quan trắc môi trường độc lập đối với các công trình dự án.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ

Ghi nhận ý kiến của các cử tri và lãnh đạo Hà Tĩnh tại buổi tiếp xúc, đồng chí Vương Đình Huệ- Ủy viên Bộ Chính trị- Phó thủ tướng Chính Phủ đã phân tích làm rõ những định hướng của Trung ương trong xây dựng nông thôn mới. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đề nghị Hà Tĩnh cần quan tâm đến một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục quán triệt kịp thời các chủ trương chính sách mới về xây dựng nông thôn mới và cụ thể hóa các tiêu chí mềm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Đối với các kiến nghị đề xuất, Phó thủ tướng Chính Phủ đã có những giải trình và trả lời cụ thể, nhất là chính sách về tích tụ đất đai, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, làm rõ một số nội dung trong bộ tiêu chí mới của Quốc gia về nông thôn mới.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc Hội Hà Tĩnh ghi nhận, tổng hợp tất cả các ý kiến của cử tri, đồng thời khẳng định sẽ giải quyết những vụ việc trong phạm vi chức năng quyền hạn. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tin tưởng: Với tinh thần đoàn kết, Hà Tĩnh sẽ vượt qua khó khăn trước mắt, tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội.

Qua sự kết nối của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, nhân dịp này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã trao 26 tỷ đồng, hỗ trợ 5 xã phường trên địa bàn Hà Tĩnh xây dựng hệ thống hạ tầng thiết yếu.

Nguyễn Hằng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP