Pháp luật

Nhóm đối tượng tấn công công an xã để “giải cứu” đồng bọn

Thấy đồng bọn bị lực lượng chức năng mời về trụ sở để làm việc, 3 đối tượng khác đã dùng hung khí tấn công để “giải cứu”.

Ngày 14/11, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam, thời hạn tạm giam 2 tháng đối với 4 đối tượng gồm: Võ Văn Hiếu, Đào Tuấn Thành, Nguyễn Hùng Đầy và Võ Phúc Hậu, có năm sinh từ 1998 đến năm 2003, cùng trú tại xã Hàm Đức (huyện Hàm Thuận Bắc) về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào lúc 22h45’ ngày 8/11, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực thôn 2 (xã Hàm Đức), Tổ công tác do ông Hà Học An (công an viên thường trực xã Hàm Đức) làm tổ trưởng, cùng ông Nguyễn Nhật Duy (đội viên đội dân phòng xã Hàm Đức) đã phát hiện một nhóm thanh niên đang có hành vi cầm theo hung khí, tụ tập đông người, không đeo khẩu trang theo quy định.

Lực lượng chức năng tiến hành điều tra vụ việc.

Phát hiện có lực lượng công an, các đối tượng bỏ chạy, đối tượng Đào Tuấn Thành (SN 2002, trú thôn 2, xã Hàm Đức) đã bị lực lượng chức năng mời về trụ sở làm việc.

Lúc này, 3 đối tượng còn lại trong nhóm là Võ Văn Hiếu, Nguyễn Hùng Đầy, Võ Phúc Hậu đã quay lại hiện trường và yêu cầu các đồng chí trong tổ công tác thả đối tượng Thành.

Để thực hiện hành vi phạm pháp, nhóm này đã dùng tay, chân, vỏ chai bia bằng thủy tinh… tấn công ông An và ông Duy khiến 2 người này bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc tiến hành khám nghiệm hiện trường, triệu tập các đối tượng để lấy lời khai, đồng thời hoàn tất các thủ tục tố tụng để sớm đưa các đối tượng xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Ngọc Ánh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP