Đặc Sản Hà Tĩnh

Mùa Xuân trên làng đào Kỳ Tân – Kỳ Anh

Nhờ nắm bắt nhu cầu của thị trường về trồng cây Hoa Đào phục vụ tết Nguyên Đán, những năm qua, nhiều hộ nông dân ở xã Kỳ Tân- huyện Kỳ Anh đã mạnh dạn đầu tư phát triển nghề trồng cây hoa đào, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao mỗi khi tết đến, xuân về.

Phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, nhiều hộ nông dân ở xã Kỳ Tân đã mạnh dạn đưa cây hoa đào vào trồng đại trà. Để chuẩn bị phục vụ cho nhu cầu của người chơi hoa trong dịp tết năm nay, gia đình ông Trương Đình Thuyên -ở thôn Tân Thắng -xã Kỳ Tân- huyện Kỳ Anh lại tất bật với công việc chăm sóc để cho những vườn đào nở hoa vào đúng dịp tết Nguyên Đán năm nay. Với diện tích hơn 300 m2 đất, gia đình ông Trương Đình Thuyên đã mạnh dạn đầu tư trồng hơn 50 gốc, trong đó, chủ yếu là các giống đào địa phương. Nhờ đúc rút được kinh nghiệm qua nhiều năm gắn bó với nghề trồng hoa Đào và nhận thấy cây hoa Đào thích hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương. nên đến thời điểm trước tết Nguyên Đán năm nay, vườn hoa Đào của gia đình ông đang bắt đầu ra nụ và sẽ nở hoa đúng vào dịp tết. Theo ước tính, trong dịp tết Nguyên Đán năm nay, gia đình ông Trương Đình Thuyên ở thôn Tân Thắng –xã Kỳ Tân sẽ có thu nhập hơn 15 triệu đồng. Từ nghề trồng cây hoa Đào đã giúp gia đình ông có cuộc sống ổn định, tăng thu nhập và vươn lên làm ăn khá giả. Ông Trương Đình Thuyên cho biết: thực tế cho thấy nếu trồng cây hoa màu trên diện tích 300m2 thì thu nhập chẳng được bao nhiêu nhưng khi đưa cây hoa đào vào gieo trồng thì hiệu quả cao gấp nhiều lần, nghề trồng đào đã giúp nhiều gia đình ở xã Kỳ Tân có thêm thu nhập mỗi khi tết đến” Không riêng gia đình ông Thuyên, mà nhiều hộ trồng hoa Đào ở xã Kỳ Tân- huyện Kỳ Anh cũng rất phấn khởi vì năm nay thời tiết khá thuận lợi, phù hợp để cây hoa Đào sinh trưởng, phát triển và ra hoa đúng vào thời vụ. Bên cạnh đó, nhiều hộ trồng hoa đào ở xã Kỳ Tân đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm trong nghề trồng đào, nhất là trong khâu chọn giống, chăm sóc, xử lý mầm bệnh và các phương pháp để giữ cho hoa nở đúng thời điểm cần thiết. Đến nay, trên địa bàn xã Kỳ Tân có hơn 50 hộ trồng đào với hơn 8.000 cây đào tập trung ở các thôn Trường Lạc, Tân Thắng….Riêng trong dịp tết năm nay, nhiều gia đình đã có thu nhập từ 30 -40 triệu đồng/hộ từ trồng cây hoa đào. Xác định đây là một trong những cây trồng mũi nhọn của địa phương, nên thời gian qua, chính quyền địa phương xã Kỳ Tân – huyện Kỳ Anh đã có nhiều chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho các hộ trồng đào như: Tổ chức tập huấn, hướng dẫn khoa học kỹ thuật nhân rộng mô hình, hỗ trợ giống, phân bón cho bà con nông dân, điều này đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ trồng đào trong việc tiếp tục mở rộng diện tích, đưa nhiều giống đào có chất lượng vào trồng đại trà, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ngoài phát triển nghề trồng đào, hiện nay, nhiều hộ gia đình ở xã Kỳ Tân còn mạnh dạn đưa các loại cây cảnh như; Mai vàng, Mưng, Si… vào trồng, bước đầu đã đưa lại hiệu quả kinh tế khá cao, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nông dân trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Mặc dù, nghề trồng đào ở đây phát triển chưa lâu nhưng cây hoa Đào ở đây đã chiếm lĩnh thị trường trong dịp tết, được những người chơi hoa, cây cảnh ngày tết ưu chuộng. Phát triển nghề trồng cây Hoa Đào là một hướng đi mới, giúp bà con nông dân nâng cao thu nhập, tăng hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích. Mong rằng, từ những tiềm năng lợi thế của địa phương, cây hoa đào Kỳ Tân – huyện Kỳ Anh sẽ từng bước khẳng định được thương hiệu trên thị trường, để không chỉ có người dân địa phương biết đến đào Kỳ Tân mà còn tạo dựng thương hiệu ra các địa phương trong tỉnh./.

Tác giả bài viết: Mạnh Hải – Phạm Tuấn

Kỳ Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP