Tấm Lòng Vàng

LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tặng cơ sở vật chất cho nhà văn hóa thôn

Chiều 3.11, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ trao tặng bàn, ghế, loa, máy…trị giá gần 60 triệu đồng để trang bị cho nhà văn hóa cho thôn Xuân Tây, xã Hộ Độ (Lộc Hà, Hà Tĩnh).

LDLD tinh Ha Tinh tang co so vat chat cho nha van hoa thon - Anh 1

LĐLĐ Hà Tĩnh tặng nhiều cơ sở vật chất trang bị cho nhà văn hóa thôn Xuân Tây

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban LĐLĐ tỉnh; đại diện Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh; đồng chí Trương Thị Thanh Huyền, Bí thư huyện ủy Lộc Hà; đại diện lãnh đạo xã Hộ Độ và bà con nhân dân thôn Xuân Tây, xã Hộ Độ.

Trong vai trò đỡ đầu xây dựng NTM ở xã Hộ Độ, vừa qua, LĐLĐ Hà Tĩnh đã kêu gọi sự đóng góp từ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ các công đoàn ngành, 3 công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh và cơ quan LĐLĐ tỉnh để mua sắm cơ sở vật chất cho nhà văn hóa thôn Xuân Tây.

Sau khi đóng góp được gần 60 triệu đồng, LĐLĐ tỉnh đã mua sắm 1 bàn, 20 ghế dài; 1 bộ ti vi; 1 bộ loa máy; bục nói chuyện; tượng Bác Hồ; tủ sách pháp luật và gần 1.000 đầu sách; bộ phông màn sân khấu và tổ chức bàn giao cho nhà văn hóa thôn Xuân Tây.

LDLD tinh Ha Tinh tang co so vat chat cho nha van hoa thon - Anh 2

Ông Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh phát biểu bàn giao các tài sản cho nhà văn hóa thôn Xuân Tây

Trước tình cảm của tổ chức Công đoàn, bà Trương Thị Thanh Huyền – Bí thư huyện ủy Lộc Hà bày tỏ lòng cảm ơn đối với lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, cán bộ, CNVCLĐ các CĐN, đơn vị trực thuộc và cơ quan LĐLĐ tỉnh. Bà Huyền cũng nêu rõ: LĐLĐ tỉnh đã đồng hành cùng với chính quyền, nhân dân huyện Lộc Hà nói chung, xã Hộ Độ nói riêng trong suốt quá trình xây dựng nông thôn mới, sự đồng hành đó bằng cả vật chất và tinh thần. Do đó, xã Hộ Độ phải không ngừng nỗ lực để về đích nông thôn mới trong năm 2016 đúng lộ trình, đề nghị chính quyền thôn Xuân Tây sử dụng các trang thiết bị đã được LĐLĐ tỉnh bàn giao một cách có ý nghĩa.

LDLD tinh Ha Tinh tang co so vat chat cho nha van hoa thon - Anh 3

Bí thư huyện ủy Lộc Hà Trương Thanh Huyền phát biểu cảm ơn sự quan tâm của LĐLĐ Hà Tĩnh dành cho xã Hộ Độ

Chung sức cùng nhân dân xã Hộ Độ trong quá trình xây dựng nông thôn mới, trước đó LĐLĐ tỉnh đã huy động nhiều ngày công làm giao thông, chỉnh trang vườn hộ, tập trung thực hiện một số nội dung mang tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới như: Hỗ trợ 1 tủ sách pháp luật với hơn 1.300 đầu sách cho UBND xã Hộ Độ; làm đường điện thắp sáng đường quê với hơn 400m…với mong muốn cùng chính quyền, nhân dân xã hộ Độ chia sẻ, khắc phục khó khăn, thực hiện thành công công cuộc xây dựng nông thôn mới, giúp đời sống bà con nhân dân ngày một tốt hơn.

ÁI CHI – T. TUẤN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP