Nông thôn mới

Kỳ Đồng: Phong trào Phụ nữ và Đoàn thanh niên trong phát triển kinh tế – xã hội

Trong những năm gần đây, để phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã có sự vào cuộc mạnh mẽ của các đoàn thể tại địa phương. Trong đó, nổi bật nhất là sự tham gia tích cực của Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên…

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Hưởng – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Kỳ Đồng cho biết, năm vừa qua, Hội đã có nhiều giải pháp thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho chị em phát triển kinh tế gia đình nhằm giúp chị em vươn lên làm giàu chính đáng, từ đó cũng giúp kinh tế – xã hội xã nhà có bước phát triển. Không những thế, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và Hội LHPN huyện, Hội đã tập trung chỉ đạo, phát động thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” nhằm góp phần thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Công tác hoạt động, nâng cao chất lượng tuyên truyền giáo dục, vận động hội viên chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đảng bộ địa phương…

hatinh24h
Chị Nguyễn Thị Hưởng – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Kỳ Đồng làm việc với PV

Theo đó, vận động hội viên hiến đất, hiến cây, hiến công trình mở đường. Cụ thể, đã huy động 25.970 ngày công, có 758 hộ hiến 60.870 m2 đất, 1.520m hàng rào, hàng nghìn cây cối và tài sản có giá trị khác. Tiêu biểu như chị Hoàng Thị Phiện ở thôn Đông Phú, chị Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Sự ở thôn Hải Vân…

Ký hợp đồng liên kết với công ty cung ứng thức ăn chăn nuôi gia súc và trại chăn nuôi lợn nái để thả giống của tổ hợp tác chăn nuôi lợn liên kết số 1. Thành lập mới tổ hợp tác chăn nuôi lợn liên kết số 2. Số hội viên tham gia 13 hộ đã đi vào hoạt động chăn nuôi.

Vận động hội viên tích cực phát triển sản xuất chăn nuôi, trồng trỉa các loại cây màu vụ Đông xuân, vụ hè thu, chăm bón, phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi.

Bên cạnh đó, Hội cũng thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phong quang đường làng ngõ xóm, sắp xếp nhà ở gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ, thực hiện tốt nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Sau tết Nguyên đán, 7/7 chi hội ra quân dọn vệ sinh vào ngày 4 hàng tháng.

Các hoạt động văn hóa thể dục thể thao, đền ơn đáp nghĩa cũng được chị em hưởng ứng nhiệt tình. Tổ chức quyên góp 870 ngàn và 26kg gạo cho 1 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp tết Nguyên đán. Phối hợp với MTTQ xã quyên góp tặng quà các gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 33.810.000 đồng. Hỗ trợ cho 241 hộ gia đình hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ.

Cùng với hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cũng là lực lượng góp phần phát triển kinh tế – xã hội xã nhà. Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2015 đã từng bước phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực như công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức đoàn và đặc biệt phong trào thanh niên xung kích trên mặt trận kinh tế đã có bước đột phá tạo ra những mô hình hoạt động thiết thực và hiệu quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh.

Theo anh Nguyễn Quang Vinh – Bí thư Đoàn xã, năm vừa qua, thực hiện kế hoạch đoàn thanh niên chung sức xây dựng nông thôn mới, Đoàn xã Kỳ Đồng đã thực hiện trồng 500 cây xanh dọc tuyến đường từ trường Mầm nin đi thôn Đồng trụ tây, sân bóng xã, đỡ đầu xây dựng vườn mẫu tại thôn Đồng trụ tây. Đoàn thanh niên cũng nhận đoạn đường Quốc lộ 1A dài 3km đường thanh niên vệ sinh môi trường và giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

“Trong phong trào xây dựng thôn kiểu mẫu, Đoàn xã đã thắp sáng 3 tuyến đường ở 3 thôn Hồ vân giang, Đồng trụ tây để xây dựng đoạn đường thanh niên thắp sáng đường quê, tổng 2,2km với hơn 50 triệu đồng”, anh Vinh nói.

Bên cạnh đó, Đoàn xã cũng tuyên truyền kiểm tra đôn đốc mỗi gia đình phải có một hố rác riêng gia đình mình, tuyên truyền làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, các gia đình thanh niên hiến đất hiến cây làm bê tông hóa xây dựng nông thôn mới. Quyên góp xây dựng nhà hộ nghèo bằng ngày công, tuyên truyền và đảm nhận cánh đồng mẫu lạc tại thôn Yên Sơn…

Trụ sở làm việc xã Kỳ Đồng

Với mục tiêu vì cuộc sống cộng đồng, xung kích tình nguyện thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, phong trào tình nguyện nhất là tình nguyện tại chỗ, tiếp tục phát động và được sự hướng dẫn của các ban ngành đoàn thể nên đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng nhiệt tình. Chương trình thanh niên phát triển công nghiệp, phát triển chăn nuôi các mô hình dịch vụ, xây dựng nông thôn mới đã được các chi đoàn làm tốt, BTV đã chỉ đạo các chi đoàn lồng ghép các nội dung sinh hoạt định kỳ, triển khai Nghị quyết của Đảng, đoàn hàng tháng về vai trò của đoàn trong việc vận động hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế và thực hiện tốt các đề án sản xuất chăn nuôi của UBND đề ra, mỗi năm đạt từ 200 – 500 triệu đồng.

Tin rằng, với sự chung tay của các đoàn thể tại địa phương, mà đặc biệt là Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên, kinh tế – xã hội Kỳ Đồng sẽ ngày càng phát triển, giàu mạnh và văn minh.

Trần Công

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP