Kỳ Anh

Kỳ Anh: Triệt phá ổ nhóm 9X gây ra 19 vụ trộm cắp máy tính, điện thoại

Công an thị xã Kỳ Anh vừa phá thành công chuyên án mang bí số TCTS 1115, bắt giữ ổ nhóm gồm 4 đối tượng chuyên trộm cắp và tiêu thụ điện thoại, máy tính trong nhà dân.

ht24h

Các đối tượng tại cơ quan điêu tra

Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thị xã Kỳ Anh đã ngày đêm bám sát địa bàn, nắm mọi diễn biến tình hình an ninh trật tự. Qua đó, phát hiện thời gian gần đây, tại các phường thuộc vùng trong khu có dự án thường xuyên xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, chủ yếu tại nhà riêng hoặc phòng trọ của quần chúng nhân dân. Tài sản bị lấy trộm là máy tính, điện thoại di động, máy nghe nhạc. Đối tượng thường lợi dụng ban đêm, khi người bị hại sơ hở, không khoá cửa hoặc không có người trông nom tài sản, lẻn vào lấy rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nhận định tình hình trộm cắp đã gây mất trật tự trên địa bàn, làm hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân, đối tượng thực hiện hành vi là các đói tượng chuyên nghiệp, liều lĩnh, coi thường pháp luật, lãnh đạo Công an thị xã đã chỉ đạo xác lập chuyên án để tiến hành đấu tranh, triệt phá. Kết quả, ngày 14/11/2015, đã nhanh chóng khám phá, bắt 4 đối tượng đã thực hiện các hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản nói trên, gồm: Lê Văn Ngà (SN 1995), Trịnh Công Minh (SN 1997), Lê Văn Dũng (SN 1997) đều trú tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh và Nguyễn Văn Thạch (SN 1993), trú tại phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh.

Qua điều tra, xác minh, xác định các đối tượng nói trên đã thực hiện 19 vụ trộm cắp điện thoại di động, lap top và các vật dụng điện tử khác tại các phường Kỳ Liên, Kỳ Long, Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh. Hiện, Cơ quan điều tra đã thu giữ 08 điện thoại di động, 02 lap top và 01 máy nghe nhạc là tang vật của các vụ trộm nói trên.

Ngày 16/11/2015, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Lê Văn Ngà, Trịnh Công Minh về tội “Trộm cắp tài sản” và hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng khác theo quy định./.

Đinh Thơm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP