Tin láng giềng

Kẻ ngông cuồng dùng súng uy hiếp cưỡng đoạt hàng trăm triệu phải trả giá

Đối tượng ngông cuồng trú ở TP.Vinh (Nghệ An) dùng súng uy hiếp cưỡng đoạt hàng trăm triệu đồng, khi bị công an truy bắt còn cố thủ, chống trả khiến một chiến sĩ bị thương phải nhập viện. Kẻ côn đồ bất chấp pháp luật đã phải trả giá.

Bị cáo Phan Xuân Thanh (phải) và Lê Đăng Thanh tại phiên tòa.
Cưỡng đoạt, cướp tài sảnNgày 29.5, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử đối tượng Phan Xuân Thanh (SN 1982, phường Cửa Nam, TP.Vinh, Nghệ An) và Lê Đăng Thanh (SN 1974, trú tại thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về tội cưỡng đoạt và cướp tài sản. Theo cáo trạng, vào ngày 4.7.2014, Phan Xuân Thanh thuê anh Nguyễn Đức Thiện (SN 1984, trú xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) lái ôtô từ thị trấn Xuân An vào TPHCM. Sau chặng đường dài mệt mỏi, cả hai dừng xe tại TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) để nghỉ ngơi.

Lúc tỉnh dậy, Thanh không thấy 2 túi hành lý của mình để ở cốp xe nên bức xúc cho rằng anh Thiện đã lấy cắp hành lý (trong đó có 1,7 tỉ đồng) lúc mình ngủ. Ngay lập tức, Thanh rút súng ra bắn chỉ thiên buộc anh Thiện phải hứa, chịu trách nhiệm đền lại cho mình, nếu không sẽ mất mạng. Trước sự uy hiếp bằng súng, anh Thiện sợ hãi và hứa sẽ trả tiền cho kẻ hung hãn.

Sau khi về quê, anh Thiện vội vã vay mượn bạn bè 200 triệu đồng chuyển vào tài khoản cho Thanh. Nhận được tiền, Thanh đã tiêu xài cá nhân hết.

Hết tiền tiêu, thấy việc uy hiếp đòi tiền Thiện dễ dàng, Thanh tiếp tục gọi điện cho Thiện đòi thêm 500 triệu đồng nữa. Trong thời gian này, tên Thanh về quê kể lại chuyện mình bị mất hành lí với Lê Đăng Thanh (SN 1974, trú tại thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh), cả hai bàn bạc uy hiếp, đe dọa anh Thiện để đòi tiền.

Ngay sau đó, cả hai liên tục gọi điện thoại đe dọa tính mạng anh Thiện, yêu cầu anh Thiện phải đưa tiền gấp nếu không sẽ giết chết anh Thiện. Quá lo sợ, anh Thiện đã bán chiếc xe ôtô của mình và hẹn đưa tiền cho Thanh tại một quán càphê trên địa bàn xã Xuân Thành, Nghi Xuân.

Sáng 26.7.2014, Phan Xuân Thanh đến quán càphê đã hẹn trước với Thiện để lấy tiền. Tại đây, hai bên xảy ra to tiếng, cãi vã, Thanh liền rút súng ra uy hiếp và cưỡng đoạt của anh Thiện 80 triệu đồng. Đúng lúc này, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân xuất hiện truy bắt kẻ cưỡng đoạt tài sản.

Trả giá

Thấy công an xuất hiện, Thanh liền bỏ chạy và cố thủ trong một nhà dân ở thôn Thành Long, xã Xuân Thành. Lực lượng công an buộc phải nổ súng để bắt đối tượng. Trong lúc thực thi nhiệm vụ, một cán bộ của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH công an tỉnh bị thương phải nhập viện. Sau 1 giờ cố thủ, đối tượng Thanh đã bị bắt. Trong khi bỏ trốn, tên này còn dùng súng uy hiếp một người dân để lấy xe máy nhưng bất thành.

Tên Thanh bị bắt cùng với tang vật gồm một khẩu súng, 2 viên đạn, 2 điện thoại di động, 3 chứng minh thư nhân dân mang ba tên khác nhau cùng 80 triệu đồng vừa cướp được của anh Thiện.

Một ngày sau đó, tức 27.7.2014, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Xuân Thanh (SN 1982, trú ở khối 3, phường Cửa Nam, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội “cướp tài sản”. Đối tượng Lê Đăng Thanh với vai trò đồng phạm cũng bị bắt sau đó.

Tại phiên tòa, cả 2 bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và mong muốn được giảm nhẹ hình phạt. Xét thấy hành vi của Phan Xuân Thanh và Lê Đăng Thanh hết sức nguy hiểm cho xã hội, xem thường pháp luật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT trên địa bàn, cần phải nhận một bản án nghiêm minh để răn đe, giáo dục, HĐXX tuyên phạt Phan Xuân Thanh 18 năm tù về 2 tội cướp và cưỡng đoạt tài sản, ngoài ra phải bồi thường toàn bộ số tiền đã cưỡng đoạt của anh Thiện. Bị cáo Lê Đăng Thanh bị tuyên 24 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Trong vụ án, bị cáo Phan Xuân Thanh có hành vi sử dụng súng để uy hiếp người khác nhưng cơ quan chức năng xác định súng mà Thanh sử dụng là súng bắn đạn caosu, nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP