Trong nước

Hồng Lĩnh: tổ chức thành công hội thi bí thư chi bộ năm 2014

Màn chào hỏi của thí sinh Nguyễn Viết Trung – Bí thư chi bộ CSGT, Đảng bộ Công an Thị xã

Sôi động và hấp dẫn, thu hút trên 300 lượt cổ động viên đến chật cả hội trường Thị ủy Hồng Lĩnh để xem và cổ vũ từ lúc khai mạc đến khi kết thúc hội thi là không khí của buổi chung kết Hội thi Bí thư Chi bộ thị xã Hồng Lĩnh năm 2014 vừa diễn ra sáng nay 26/8/2014. Dự và chỉ đạo hội thi có các đồng chí trong Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Văn Quảng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ và các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể.

        Thực hiện kế hoạch tổ chức Hội thi bí thư chi bộ của Ban Chỉ đạo hội thi thị xã, sau hơn 1 tháng triển khai thực hiện bắt đầu từ Hội thi điểm tại Đảng bộ phường Nam Hồng ngày 10/7/2014.  Trãi qua 11 hội thi từ các Đảng bộ cơ sở, 03 hội thi cụm, Ban tổ chức hội thi cấp thị xã đã chọn ra được 10 thí sinh xuất sắc nhất tham gia hội thi chung kết cấp Thị xã. Mục đích của Hội thi nhằm giúp cho Bí thư Chi bộ cấp cơ sở, cấp ủy viên, đảng viên trong quy hoạch nâng cao năng lực lãng đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Bí thư Chi bộ; đồng thời tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng, đánh giá đúng những ưu điểm cơ bản để thấy được những điểm còn hạn chế của đội ngũ cán bộ cơ sở. Từ đó, đề ra các biện pháp, giải pháp củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng.  Hội thi cũng là nơi để các đồng chí Bí thư, phó Bí thư, chi ủy viên ở cơ sở giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy Chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý các tình huống trong hoạt động thực tiễn tại cơ sở và xử lý tình huống thực tế của chi bộ để thực hiện tốt chức nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao, góp phần xây dựng Đảng bộ, chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.
Tại hội thi, các thí sinh trãi qua 03 phần thi: chào hỏi, trả lời câu hỏi kiến thức và phần thi xử lý tình huống. Với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, phần thi chào hỏi qua hình thức sân khấu hóa của các thí sinh đã làm nhiều khán giả hài lòng trước trang phục đẹp mắt và diễn xuất tài tình, nhất là sự nhiệt tình của nhiều đồng chí bí thư đầu tóc đã hoa râm. Các thí sinh đã mang đến cho hội thi nhiều cung bậc cảm xúc, như màn chào hỏi của thí sinh Nguyễn Viết Trung – Bí thư chi bộ CSGT,  Đảng bộ Công an Thị xã, Nguyễn Văn Đàn – Bí thư chi bộ TDP 8, Đảng bộ phường Bắc Hồng.

Màn chào hỏi của thí sinh Nguyễn Văn Đàn – Bí thư chi bộ TDP 8, Đảng bộ phường Bắc Hồng

          Phần thi kiến thức đã mang đến cho hội thi nhiều thông tin bổ ích, các thí sinh dự thí đã thể hiện sự hiểu biết, nắm vững những kiến thức lý luận về Đảng và công tác xây dựng Đảng với các nội dung chính như: điều lệ Đảng khóa XI, các quy định và hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng khóa XI; những quy định về điều đảng viên không được làm; việc thực hiện Nghị quyết TW 4 gắn với “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chức năng nhiệm vụ của bí thư chi bộ; các chỉ thị, hướng dẫn, quy trình về sinh hoạt chi bộ; mối quan hệ công tác giữa chi bộ, chi ủy, bí thư chi bộ và chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội; Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Nhiều thí sinh trình bày mạch lạc, cảm xúc, liên hệ thực tiễn hay như phần thể hiện của đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hoa – Bí thư chi bộ Trường THCS Thuận Lộc, Đảng bộ xã Thuận Lộc, Nguyễn Khoa Đăng – Bí thư chi bộ Chính trị, Đảng bộ BCH Quân sự Thị xã.

Phần thi trả lời câu hỏi kiến thức của thí sinh Nguyễn Thị Tuyết Hoa – Chi bộ Trường THCS, Đảng bộ xã Thuận Lộc

          Sôi nổi nhất ở hội thi đó là phần thi xử lý tình huống, bằng những kiến thức thực tiễn sâu rộng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tại cơ sở, các thí sinh đã thể hiện sự sáng tạo của mình trong vận dụng lý luận vào xử lý các tình huống thực tiễn, những vấn đề nảy sinh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, bí thư chi bộ trên tất cả các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực kinh tế – xã hội ở địa phương như: đất đai, giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, vấn đề tai tệ nạn xã hội, xây dựng chi bộ Đảng TSVM, vấn đề kết nạp Đảng, khen thưởng, kỷ luật Đảng, sinh hoạt Đảng… Tiêu biểu như phần thi của thí sinh Nguyễn Huy Minh – Bí thư chi bộ TDP 8, Đảng bộ phường Nam Hồng, thí sinh Nguyễn Khoa Đăng – Bí thư chi bộ Chính trị, Đảng bộ BCH Quân sự Thị xã, Phùng Thị Kim Nhung – Bí thư chi bộ Trường Mầm non Nam Hồng,…. . Bằng kinh nghiệm nhiều năm đảm trách chức vụ Bí thư chi bộ cơ sở, đa số các thí sinh đã đưa ra được giải pháp xử lý tình huống hợp lý, thuyết phục được ban giám khảo và đông đảo khán giả.

Đ/c Nguyễn Đình Tường – Phó bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng Ban chỉ đạo tổng kết hội thi

Lãnh đạo Tỉnh và Thị xã trao giải nhất cho 02 thí sinh: Nguyễn Khoa Đăng và Nguyễn Văn Đàn

        Chung kết Hội thi bí thư chi bộ năm 2014 của Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đã trao 02 giải Nhất cho đồng chí Nguyễn Khoa Đăng – Bí thư chi bộ Chính trị, Đảng bộ BCH Quân sự Thị xã và đồng chí Nguyễn Văn Đàn – Bí thư chi bộ TDP 8, Đảng bộ phường Bắc Hồng. Đồng giải nhì cho 03 thí sinh: Nguyễn Thị Tuyết Hoa – Bí thư chi bộ Trường THCS, Đảng bộ xã Thuận Lộc, Nguyễn Huy Minh – Bí thư chi bộ TDP 8, Đảng bộ phường Nam Hồng, Phùng Thị Kim Nhung – Bí thư chi bộ Trường Mầm non Nam Hồng; 05 giải ba cho các thí sinh còn lại. Qua hội thi, Đảng bộ Thị xã sẽ lựa chọn 05 đồng chí xuất sắc nhất tham dự thi Hội thi “Bí thư Chi bộ cụm phía bắc Tỉnh”  năm 2014 , dự kiến tổ chức vào tháng 9/2014 tới./.

Hồng Hạnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP