Pháp luật

Hai nữ công nhân quét rác bị nhóm thanh niên dùng súng bắn lúc rạng sáng

Đang quét rác, thấy nhóm thanh niên chạy xe máy tới quá gần xe rác nên hai công nhân nhắc nhở đừng đi gần xe rác, thì bị nhóm thanh niên quay lại gây sự, dùng súng bắn vào chân.

Ngày 5-10, lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi, cho biết các cơ quan chức năng làm đang làm rõ nhóm đối tượng dùng súng bắn khiến hai công nhân quét rác bị thương ở chân lúc rạng sáng.

Hai chị Khải và Lưu lúc bị bắn


Trước đó, lúc 1 giờ cùng ngày, chị Lê Thị Minh Khải và Võ Thị Lưu ( đều là nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi) đang làm việc trên đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi thì bị nhóm thanh niên lao vào đánh.

Theo tường trình của 2 công nhân, khi đang quét rác, thấy nhóm thanh niên chạy tới, suýt tông vào xe rác nên chị Khải nhắc nhóm này "đừng đi gần xe rác quá, dễ gây tai nạn". Sau đó, nhóm thanh niên quay lại gây gổ, đánh chị Khải.

Kết quả chụp phim cho thấy chị Khải bị bắn 3 phát đạn vào người


Thấy chị Khải bị đánh, chị Lưu chạy đến can ngăn cũng bị đánh. Ngay sau đó một người đeo kính cận, rút súng bắn hai chị nhiều phát.

Khi một số người dân sống gần khu vực này nghe tiếng súng nổ đến hiện trường thì nhóm gây án đã bỏ đi.

Hai nạn nhân đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng để cấp cứu. Kết quả chụp phim cho thấy chị Khải bị 3 viên đạn bắn vào người, chị Lưu bị một viên. Ngoài ra, công an còn tìm thấy hai viên đạn ở hiện trường.

Tác giả: T.Trực

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP