TP Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Lãnh đạo xã xin lỗi dân vì trại gà gây ô nhiễm

Trại gà tại thôn Tân Lộc, xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) gây ô nhiễm môi trường, hứa sau hai tuần sẽ làm mọi cách để khắc phục triệt để tình trạng này, nhưng quá hạn mà lời hứa vẫn chưa được thực hiện…

Tối 2/10, sau khi đối thoại với người dân về trại gà gây ô nhiễm, ông Nguyễn Văn Nguyên – Chủ trang trại đã viết bản cam kết hứa “Sau hai tuần sẽ làm mọi cách để không gây ô nhiễm môi trường của bà con địa phương. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Biện pháp đầu tiên nếu không xử lý được ô nhiễm, tôi xin di dời đi khu vực khác”.

Tuy nhiên, hết thời hạn trên, chủ trang trại gà vẫn không xử lý dứt điểm được tình trạng ô nhiễm, nên chiều ngày 16/10, rất đông người dân thôn Tân Lộc, xã Thạch Hạ lại tiếp tục kéo đến bao vây trại gà đóng trên địa bàn, yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện đúng cam kết.

Rất đông người dân thôn Tân Lộc, xã Thạch Hạ đã đứng trước trại gà gây ô nhiễm yêu cầu doanh nghiệp phải di dời đến địa điểm khác
Rất đông người dân thôn Tân Lộc, xã Thạch Hạ đã đứng trước trại gà gây ô nhiễm yêu cầu doanh nghiệp phải di dời đến địa điểm khác

Tại buổi đối thoại, ông Trương Thế Kỷ, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Hạ, đã có lời xin lỗi trước bà con nhân dân thôn Tân Lộc; đồng thời UBND xã cũng có định hướng với chủ doanh nghiệp là phải di dời trang trại nuôi gà tập trung này đến địa điểm khác để đảm bảo môi trường sống cho bà con nơi đây.

Ông Nguyễn Văn Nguyên, chủ doanh nghiệp cam kết với người dân sẽ di dời trang trại gà gây ô nhiễm đi nơi khác trước tết Nguyên đán
Ông Nguyễn Văn Nguyên, chủ doanh nghiệp cam kết với người dân sẽ di dời trang trại gà gây ô nhiễm đi nơi khác trước tết Nguyên đán

Sau buổi đối thoại với người dân, ông Nguyễn Văn Nguyên, chủ doanh nghiệp đã đi đến thống nhất và viết bản cam kết sẽ di dời trang trại gà trước Tết Nguyên đán. Trong thời gian di dời trang trại cam kết sẽ xử lý môi trường thật tốt.

Cao Cường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP