Trong nước

Hà Tĩnh: Không để xảy ra việc nhồi nhét hành khách

Tối mùng 5 Tết (tức ngày 23/2), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng lãnh đạo các ngành, đơn vị chức năng có chuyến kiểm tra đột xuất công tác vận tải hành khách tại Bến xe khách TP Hà Tĩnh.

Cùng với kiểm tra trực tiếp từng nhà xe, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và đoàn đã thăm hỏi, động viên các chủ xe, lái xe tuyệt đối đảm bảo an toàn cho hành khách trong suốt hành trình, không được chở quá số người quy định, không được nhồi nhét khách.

Tăng cường kiểm soát, không để xảy ra việc nhồi nhét khách đi xe
Tăng cường kiểm soát, không để xảy ra việc nhồi nhét khách đi xe

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh kiểm tra công tác bán vé và niêm yết giá vé…

Đoàn cũng kiểm tra việc niêm yết giá vé trên xe, trao đổi với các hành khách về thái độ phục vụ của các nhà xe, nhân viên và lái xe đối với hành khách khi đi trên xe cũng như việc các nhà xe có dừng xe bắt khách dọc đường trong quá trình chạy xe không…

Tăng cường kiểm soát, không để xảy ra việc nhồi nhét khách đi xe
Tăng cường kiểm soát, không để xảy ra việc nhồi nhét khách đi xe

… động viên các chủ xe, hành khách đi xe…

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác phục vụ cũng như việc điều hành, điều độ của Ban quản lý Bến xe Hà Tĩnh trong thời gian trước, trong và sau Tết; đồng thời yêu cầu các ngành chức năng, nhất là thanh tra giao thông, CSGT trong thời gian từ nay đến hết ngày 15 tháng Giêng, phải tập trung kiểm tra, kiểm soát, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan đối với việc niêm yết giá vé trên xe; công bố đường dây nóng của các cơ quan chức năng trên xe nhằm không để các nhà xe tự ý nâng giá vé, không để các nhà xe chở quá số người quy định, nhồi nhét hành khách.

Tăng cường kiểm soát, không để xảy ra việc nhồi nhét khách đi xe

… và tặng quà cho BQL Bến xe Hà Tĩnh

Cùng đó, cần đảm bảo tuyệt đối trật tự ATGT, kiên quyết không để xẩy ra TNGT đối với xe khách dịp sau Tết; yêu cầu các nhà xe và nhân viên trên xe phải có thái độ phục vụ tốt, đối xử hòa nhã với hành khách đi trên xe, tốc độ chạy xe phải được kiểm soát thường xuyên qua thiết bị giám sát hành trình…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở GTVT, Ban quản lý Bến xe Hà Tĩnh phải có phương án điều tiết xe sao cho phù hợp, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân từ nay cho đến hết rằm tháng Giêng.

Tăng cường kiểm soát, không để xảy ra việc nhồi nhét khách đi xe

Quang cảnh Bến xe Hà Tĩnh tối mùng 5 Tết

Theo báo cáo của Sở GTVT Hà Tĩnh, trong 9 ngày nghỉ Tết Ất Mùi (15/2 – 23/2) có 713 lượt xe khách thông qua các bến xe trên địa bàn tỉnh; có 20.385 lượt khách thông qua bến, không có hành khách tồn đọng lại bến. Các tuyến xe buýt hoạt động bình thường với lưu lượng 70 chuyến/ngày (trừ ngày 30 và mồng 1 tết).

Đức Thiện/Baohatinh.vn

  Từ khóa: Nhồi nhét , xảy ra , hành khách

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP