Pháp luật

Hà Tĩnh khởi tố 2 đối tượng cho vay nặng lãi và làm giấy tờ giả

Chiều 4/7, thông tin từ Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Quốc Phong (SN 1987) và Phạm Phương Bình (SN 1993) cùng trú tại thôn Vĩnh An, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà về tội làm giả giấy tờ giả và cho vay nặng lãi.

Theo cơ quan điều tra, tháng 10/2020, Nguyễn Quốc Phong thuê xe ô tô tự lái sau đó làm giấy tờ xe giả mang tên Phong. Đến tháng ngày 7/12/2020, Phong liên hệ với Phạm Phương Bình (SN 1993), trú cùng thôn đề nghị “cắm” xe cho anh Phan Xuân Cường ở phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh số tiền 210 triệu đồng.

Theo thống nhất giữa 2 bên, tiền lãi hàng tháng Phong phải trả cho Bình là là 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Quá trình vay, Nguyễn Quốc Phong đã trả tiền lãi cho anh Phạm Phương Bình với tổng số tiền là 73 triệu đồng.

Qua quá trình điều tra, xét thấy hành vi của Nguyễn Quốc Phong đã cấu thành tội “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại điều 341, Bộ luật Hình sự; Hành vi của Phạm Phương Bình đã cấu thành tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại điều 201, Bộ luật Hình sự, ngày 4/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Quốc Phong và Phạm Phương Bình về 2 tội danh trên.

Tác giả: THÀNH SEN

Nguồn tin: Báo Dân sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP