Tin trong nước

Bé gái sơ sinh đẹp như thiên thần bị mẹ bỏ rơi ở bệnh viện TP.HCM

Chiều 14/3, Bệnh viện quận 2, TP HCM cho biết, đang chăm sóc một bé gái bị mẹ bỏ rơi vì không đủ khả năng chăm sóc.

Theo bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Quận 2, rạng sáng 14/3, Khoa Phụ sản đỡ đẻ cho thai phụ 25 tuổi sinh con lần hai. Bé gái chào đời cân nặng 2,5 kg bụ bẫm xinh đẹp, sức khỏe tốt, không bị dị tật.

Vài giờ sau đó, người mẹ giả vờ đi vệ sinh rồi rời khỏi bệnh viện. Khoa Phụ sản sau đó đã thông báo lên Ban giám đốc, đồng thời chăm sóc, cho bé bú sữa.

Bé gái xinh xắn bị cha mẹ bỏ rơi tại Bệnh viện Quận 2, TP HCM do không có điều kiện – Ảnh: Đào Xuân Bình

Trưa cùng ngày, bệnh viện nhận được cuộc gọi của một người xưng là cha bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trình bày hoàn cảnh khó khăn, mong muốn bệnh viện chăm sóc và trao cho người có điều kiện nuôi.

Hơ sơ bệnh án, người mẹ sinh bé không biết chữ, không có người nhà theo cùng và tạm ứng viện phí lúc sinh con – Ảnh: Đào Xuân Bình

Theo quy định, Bệnh viện Quận 2 sẽ tiếp tục nuôi cho bé gái cứng cáp hơn, đồng thời thông báo cho công an địa phương. Nếu sau thời gian thân nhân bé gái không đến nhận lại, công an sẽ chuyển bé sang trại mồ côi.

Nếu cặp vợ chồng nào muốn nhận bé làm con nuôi sẽ làm thủ tục theo quy định của pháp luật.

Tiên Phong/Theo Khám phá

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP