Tại đây, C67 thu thập hồ sơ xử lý bà Hà và một số đoạn clip do CSGT ngã ba Thái Lan cung cấp được cho là có nội dung bà Hà cố thủ trong xe, không chấp hành hiệu lệnh để nắm rõ vụ việc.

CSGT chặn, xử lý xe trước cổng công ty bà Hà – Ảnh do ông Hur chụp

Về việc xử phạt lỗi vi phạm của bà Hà, Trạm CSGT ngã ba Thái Lan cho biết đã hoàn tất hồ sơ và chuyển lên PC67 ra quyết định xử phạt theo quy định.

Cụ thể, bà Hà vi phạm 6 lỗi gồm không chấp hành tín hiệu đèn, không chấp hành hiệu lệnh, không mang bảo hiểm xe, không mang bằng lái, không có đăng kiểm xe, không mang theo giấy tờ xe. Tổng số tiền xử phạt là 4,6 triệu đồng.

Bà Hà cũng phải có trách nhiệm trả tiền cẩu xe vi phạm.

Hiện bà Hà vẫn chưa ký vào biên bản vi phạm, lực lượng chức năng đang giữ một số giấy tờ liên quan. Đối với phương tiện là chiếc xe hơi vi phạm, trạm cho hay đã giao trả cho bà Hà ngay trong ngày xảy ra vụ việc 13-9.

Theo A.L/Tuổi Trẻ