Cẩm Xuyên

Công an Cẩm Xuyên: Tăng cường đấu tranh với các hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ trên địa bàn

Công an huyện Cẩm Xuyên vừa phát hiện, bắt giữ 4 vụ – 6 đối tượng về hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ, thu giữ hơn 17 kg pháo các loại.

Vào khoảng 11h15 ngày 11/2/2105, lực lượng Công an huyện Cẩm Xuyên phát hiện, bắt quả tang khu vực thôn 7 – xã Cẩm Thăng 2 đối tượng đang có hành vi buôn bán pháo trái phép gồm Hoàng Thế Anh (1983) trú tại thôn 7 – xã Cẩm Thăng và Lê Viết Dương (1992) trú tại thôn 13 – xã Cẩm Thịnh. Thu giữ 8,5 kg pháo hoa do Trung Quốc sản xuất. Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận số pháo trên do Lê Viết Dương mua của đối tượng Nguyễn Đình Lưu (1983), trú tại thôn 5 – xã Cẩm Hưng để bán cho Hoàng Thế Anh về sử dụng trong dịp Tết.

Các đối tượng buôn bán pháo bị bắt giữ
Các đối tượng buôn bán pháo bị bắt giữ

Trước đó vào các ngày 10 và 11/2/2015, lực lượng Công an huyện cũng đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ – 3 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ. Thu giữ hơn 8,5 kg pháo các loại. Hiện Công an huyện đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng.

image004

Một đối tượng tàng trữ trái phép pháo nổ bị Công an huyện bắt giữ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công an tỉnh, Chỉ trong gần một tháng triển khai kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện Cẩm Xuyên đã phát hiện, bắt giữ 11 vụ – 14 đối tượng, thu giữ 64,2 kg pháo các loại về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo nổ. Tết Nguyên đán sắp tới tình hình mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, Công an huyện sẽ tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để đấu tranh với các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trên địa bàn; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh không đốt các loại pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015./.

Văn Tiến – CA Cẩm Xuyên.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP