Trong nước

Chung kết hội thi “Chúng em kể chuyện bác Hồ” huyện Kỳ Anh

Nằm trong chuỗi hoạt động hướng ứng Tháng thanh niên và chào mừng kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 74 năm ngày lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, ngày 12/3, huyện Đoàn Kỳ Anh phối hợp với Phòng GD&ĐT tổ chức chung kết hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” lần thứ VI.

Chung kết hội thi “Chúng em kể chuyện bác Hồ” huyện Kỳ Anh

Các thí sinh vào chung kết

Qua 4 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút đông đảo đội viên, học sinh thuộc 56 liên đội trong toàn huyện tham gia; trong đó có 14 thí sinh đã xuất sắc vượt qua các vòng thi cấp trường, cấp cụm để tham dự vòng chung kết.

Chung kết hội thi “Chúng em kể chuyện bác Hồ” huyện Kỳ Anh
Chung kết hội thi “Chúng em kể chuyện bác Hồ” huyện Kỳ Anh
Chung kết hội thi “Chúng em kể chuyện bác Hồ” huyện Kỳ Anh

Phần trình bày của các thí sinh: Đặng Quỳnh Anh, Nguyễn Vũ Sơn Mai và Tô Thị Khánh Huyền

Nhìn chung, các các tiết mục ở vòng thi này được đầu tư dàn dựng khá công phu, kĩ lưỡng từ nội dung, bối cảnh, trang phục đến phần phụ họa cho và lối kể chuyện sâu lắng, nhẹ nhàng của từng thí sinh.

Mỗi câu chuyện về đạo đức Hồ Chí Minh đã đem tới cho người nghe nhiều cảm xúc thiêng liêng và ý nghĩa giáo dục, nhân văn sâu sắc, làm sống dậy những giá trị đạo đức cao cả của Bác Hồ kính yêu.

Chung kết hội thi “Chúng em kể chuyện bác Hồ” huyện Kỳ Anh

Khép lại hội thi, BTC trao giải nhất cho thí sinh Đặng Quỳnh Anh (Trường Tiểu học Thị trấn), 2 giải nhì thuộc về thí sinh Tô Thị Khánh Huyền (Trường tiểu học Kỳ Phú) và Đào Thị An Chinh (Trường tiểu học Kỳ Tân).

Ngoài ra, BTC cũng đã trao 5 giải ba, 6 giải khuyến khích cho các thí sinh.

Chung kết hội thi “Chúng em kể chuyện bác Hồ” huyện Kỳ Anh

Trao thưởng cho các thí sinh vào vòng chung kết

Chung kết hội thi “Chúng em kể chuyện bác Hồ” huyện Kỳ Anh

3 thí sinh đạt giải cao nhất

Chung kết hội thi “Chúng em kể chuyện bác Hồ” huyện Kỳ Anh

Trao giải nhất cho thí sinh Đặng Quỳnh Anh (Trường Tiểu học Thị trấn)

Cuộc thi không chỉ là một trong những hoạt động có ý nghĩa hưởng ứng Tháng Thanh niên mà còn góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thu Trang/Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP