Tấm Lòng Vàng

Biên Phòng Hà Tĩnh: Sát cánh cùng nhân dân trong gian nan thử thách

Với phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã thường xuyên bám sát địa bàn, chủ động nắm bắt thông tin cơ sở, phối hợp cấp ủy, chính quyền, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh giúp dân sửa nhà tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh giúp dân sửa nhà tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Xác định rõ tập tục, văn hóa người địa phương, CBCS Biên phòng Hà Tĩnh đã lồng ghép các chương trình, các cuộc vận động của đơn vị và địa phương như: “Xây dựng phường, xã vững mạnh toàn diện”; “Cụm tuyến an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu”; “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Từ am hiểu thực tế ở từng địa bàn giáp ranh khu vực tuyến biên giới các vùng Hương Sơn, Vũ Quang, Nghi Xuân, Lộc Hà, Kỳ Anh… Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp cụ thể đẩy lùi những hiện tượng tiêu cực đang nảy sinh như ma túy, cờ bạc, rượu chè, các phần tử gây rối trật tự nơi công cộng.

Tại các xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Hồng và thị trấn Phố Tây (huyện Hương Sơn), thông qua các nguồn tin quần chúng cung cấp, Bộ đội Biên phòng đã mở nhiều đợt vận động thu hồi súng quân dụng và vật liệu nổ trái phép của nhiều đối tượng. Vừa kiên trì thuyết phục, vừa có biện pháp cương quyết cứng rắn, xử phạt nghiêm, nên chỉ trong ba năm tại các xã miền thượng Hương Sơn, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã thu hồi 159 khẩu súng quân dụng.

Từ khi vũ khí trái phép được thu hồi, tạo ra môi trường an lành trong xã hội, nạn săn bắn động vật rừng, dùng mìn đánh bắt cá khe suối đầu nguồn đã giảm nhiều. Bên cạnh đó, dựa vào sự giúp đỡ của nhân dân, Bộ đội Biên phòng đã triệt phá năm băng cướp có vũ khí trên biên giới, vận động sáu đối tượng giết người và trấn cướp có vũ khí ra đầu thú, bắt giữ xử lý gần 600 vụ buôn lậu, xung công quỹ hơn bảy tỷ đồng. Nhằm nâng cao sức khỏe và trình độ dân trí cho bà con đồng bào nơi biên giới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã chỉ đạo và thành lập các đội quân dân y kết hợp khám, chữa bệnh cho gần hai vạn lượt người, cấp cứu hơn 700 trường hợp, cấp thuốc chữa bệnh, vệ sinh phòng dịch ở các đơn vị cơ sở, tham gia dạy xóa mù chữ, chống tái mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS cho gần 1.000 lượt người trên địa bàn.

Năm 2013, cơn bão số 10 đổ bộ vào Hà Tĩnh trung tuần tháng 10, đã gây ra một trận lũ lớn trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt huyện miền núi Hương Sơn là nơi bị lũ quét tàn phá nghiêm trọng nhất. Theo Thượng tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh: “Nhận được tin bão tới, đơn vị đã nhanh chóng chỉ đạo các đồn, trạm kiểm soát cửa lạch để thống kê, kiểm đếm tàu thuyền thường xuyên ra vào cảng. Sử dụng kênh thông tin tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tại trung tâm Bộ chỉ huy và các đồn để thông tin nhanh cho các chủ tàu đang hoạt động trên biển biết vào nơi trú ẩn an toàn. Hàng trăm CBCS đã kịp thời giúp dân chằng néo nhà cửa, phát quang cây cối, bảo vệ lương thực, tài sản, gia súc gia cầm, và đưa 3.442 hộ sơ tán tới nơi an toàn. Nhiều hộ dân tại các địa điểm ở các đồn như Lạch Kèn, Cửa Sót, Đèo Ngang, Cảng Vũng Áng đều nằm trong diện “báo động đỏ” về sự nguy hiểm đến tính mạng và tài sản như triều cường, gây sạt lở đất đá, đã được Bộ đội Biên phòng khẩn trương di dời trước khi thiên tai ập tới”.

Tại địa bàn miền núi huyện Hương Sơn, nơi xảy ra cơn lũ quét vào đêm 19-10-2013, nhưng chỉ sau ba giờ, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã sử dụng ba thuyền cứu hộ có mặt kịp thời cứu được nhiều người dân ngồi trên nóc nhà, ngọn cây giữa biển nước mênh mông.

Vừa lo cứu hộ, cứu nạn cho dân, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh còn tổ chức tiếp tế, bố trí nơi ăn, nơi nghỉ, cung cấp lương thực thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu cho gần 1.000 người dân đến các đồn, trạm biên phòng tránh bão. Mặt khác, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh còn tổ chức kêu gọi hàng trăm doanh nghiệp giúp đỡ nhân dân Hà Tĩnh hơn 7.000 thùng mì tôm, 70 tấn gạo và hai tỷ đồng.

Bão đã đi, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh lại tiếp tục dồn sức giúp dân khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra.

Các chiến sĩ đã đến tận từng thôn, bản giúp các gia đình xử lý giếng nước, ao chuôm, khơi thông cống rãnh, tích cực diệt bọ gậy, rắn độc, cố gắng để mọi nhà đều có nước sạch sinh hoạt, khôi phục đời sống.

 PHAN THẾ CẢI

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP